Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại châu Âu và Trung Đông

Tính đến tối 17/5, số ca tử vong vì COVID-19 tại Pháp là 28.108 người (tăng 483 ca trong 24 giờ), bao gồm 17.466 ca trong bệnh viện và 10.642 ca tại viện dưỡng lão và các cơ sở y tế xã hội khác.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại châu Âu và Trung Đông ảnh 1 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Lille, Pháp, ngày 11/5/2020. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tính đến tối 17/5, số ca tử vong vì COVID-19 tại Pháp là 28.108 người (tăng 483 ca trong 24 giờ), bao gồm 17.466 ca trong bệnh viện và 10.642 ca tại viện dưỡng lão và các cơ sở y tế xã hội khác.

Áp lực đối với các bệnh viện tiếp tục đà giảm từ hơn một tháng qua, với 19.361 bệnh nhân đang nằm viện (giảm 71 so với hôm trước), trong đó 2.087 người phải chăm sóc đặc biệt (giảm 45).

Trong khi người dân Pháp thoải mái tận hưởng thiên nhiên - các khu rừng và bãi biển đã được phép mở cửa - trong kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên sau 2 tháng phong tỏa, chính quyền vẫn kêu gọi thận trọng để tránh tái bùng phát dịch bệnh. Các nhà khoa học cảnh báo rằng sẽ không có đánh giá chính xác nào về sự lây lan của virus ít nhất trong 2 tuần tới.

Bộ trưởng Y tế Olivier Véran đã nhắc nhở trong một video đăng ngày 17/5 trên Twitter rằng phải tiếp tục giữ cảnh giác, bởi vì "virus đang tiếp tục lây lan trên lãnh thổ."

Kể từ 11/5, ngày dỡ bỏ phong tỏa, cơ quan y tế đã phát hiện 25 ổ dịch mới. Ông Véran đảm bảo rằng đã thiết lập hệ thống xét nghiệm, cách ly nhằm cắt đứt chuỗi lây nhiễm, với hơn 50.000 xét nghiệm mỗi ngày.

Cùng ngày, quốc vụ khanh phụ trách du lịch Jean-Baptiste Lemoyne cho biết chính phủ Pháp sẽ mở lại "tối đa các địa điểm du lịch" vào ngày 21/6 để tái khởi động mùa du lịch hè.

Theo ông, chính người dân Pháp sẽ là động lực cho sự hồi sinh của ngành công nghiệp không khói, đã mang lại 7% GDP quốc gia và tạo ra 2 triệu việc làm thường xuyên trước khi diễn ra cuộc khủng hoảng y tế.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Rome dẫn số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy công bố, trong ngày 17/5, nước này ghi nhận thêm 675 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên thành 225.435 trường hợp.

Số ca tử vong do COVID-19 tại Italy đã tăng lên thành 31.908 trường hợp (tăng 145 ca). Có 2.366 ca hồi phục trong ngày, nâng tổng số ca hồi phục lên thành 125.176 ca. Số ca phải điều trị tích cực tiếp tục giảm xuống mức 762 ca (giảm 13 ca).

Italy có 2 vùng không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm bệnh mới trong ngày là Calabria và Valle d’Aosta.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Y tế Ai Cập ngày 17/5 thông báo ghi nhận thêm 510 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đánh dấu mức tăng cao nhất trong ngày kể từ khi phát hiện trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên hồi giữa tháng 2 vừa qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 12.229 người.

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập Khaled Megahed, số bệnh nhân thiệt mạng do căn bệnh nguy hiểm này hiện là 630, sau khi ghi nhận 18 trường hợp tử vong trong ngày. Bên cạnh đó, 222 bệnh nhân đã được xuất viện, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 3.172 người.

[Dịch COVID 19: Nhiều nước cân nhắc nới lỏng hạn chế đi lại]

Trước đó, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cho biết quốc gia này sẽ áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt hơn để kiềm chế dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có kéo dài hơn thời gian giới nghiêm vào ban đêm trong kỳ nghỉ lễ Eid El-Fitr sắp tới.

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Madbouly cho hay lệnh giới nghiêm mới sẽ được áp dụng trên toàn quốc kể từ 17h chiều hôm trước cho tới 6 giờ sáng hôm sau, kéo dài trong suốt kỳ nghỉ lễ Eid El-Fitr của người Hồi giáo từ ngày 24-29/5 tới. Tất cả các nhà hàng, trung tâm thương mại, bãi biển và công viên sẽ bị đóng cửa hoàn toàn trong giai đoạn này. Ngoài ra, các dịch vụ giao thông công cộng cũng sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Bộ Y tế Saudi Arabia cùng ngày thông báo phát hiện 2.736 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở quốc gia vùng Vịnh này lên 54.752 người. Bên cạnh đó, số trường hợp thiệt mạng do mắc COVID-19 ở nước này là 312, sau khi có 10 ca tử vong trong ngày.

Hãng thông tấn quốc gia Saudi Arabia (SPA) dẫn lời Bộ trưởng Y tế Tawfiq Al Rabiah khẳng định tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở nước này là một trong những mức thấp nhất trên thế giới nhờ hệ thống chăm sóc y tế hiệu quả. Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Saudi Arabia vẫn tiếp tục tăng là do quốc gia này tăng cường xét nghiệm và sàng lọc các ca nhiễm bệnh.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm 1.368 trường hợp mắc COVID-19 và 44 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 149.435 người và 4.140 ca tử vong. Theo Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, cho đến nay, quốc gia này đã thực hiện hơn 1,62 triệu lượt xét nghiệm nhằm sàng lọc các nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tại Qatar, Bộ Y tế nước này xác nhận 1.632 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 32.604 trường hợp. Hầu hết các ca nhiễm bệnh mới là lao động nước ngoài, những người đã được cách ly sau khi có tiếp xúc với các bệnh nhân dương tính trước đó. Hiện số bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại Qatar là 15 trường hợp, trong khi số bệnh nhân phục hồi là 4.370 người. 

Còn tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), nước này cũng ghi nhận 731 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 23.358 trường hợp. Bên cạnh đó, số bệnh nhân tử vong do căn bệnh này ở UAE là 220, sau khi có thêm 6 trường hợp thiệt mạng trong ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục