Tình hình dịch COVID-19 tại Ukraine và Đức xấu đi do tỷ lệ tiêm thấp

Trong 24 giờ qua, Ukraine ghi nhận 22.415 ca mắc mới và 546 ca tử vong vì COVID-19; lần đầu tiên trong vòng 5 tuần, tỷ lệ ca mắc mới tính trên 100.000 dân ở Đức đã vượt con số 80 ca.
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tại Kiev, Ukraine, ngày 9/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tại Kiev, Ukraine, ngày 9/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/10, Ukraine ghi nhận số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 cao nhất từ trước tới nay, trong khi Đức ghi nhận tỷ lệ mắc mới tăng khi tốc độ tiêm chủng chậm lại.

Tình hình dịch COVID-19 tại Ukraine tiếp tục xấu đi

Trong 24 giờ qua, Ukraine ghi nhận 22.415 ca mắc mới và 546 ca tử vong vì COVID-19. Trước đó, nhà chức trách nước này đã nỗ lực tìm nguồn cung vaccine và thuyết phục người dân tiêm vaccine phòng bệnh nhưng tỷ lệ tiêm vẫn thấp.

Tuy nhiên, kể từ khi Ukraine áp dụng các biện pháp hạn chế mới tại các vùng dịch bệnh phức tạp, theo đó người dân phải có chứng nhận tiêm phòng mới được đến những địa điểm công cộng như trường học và rạp chiếu phim, thì số người tiêm phòng đã tăng đáng kể.

["Lập kỷ lục" về số ca mắc mới, Nga và Latvia tái áp dụng phong tỏa]

Trong 24 giờ qua, Ukraine ghi nhận 251.254 người tiêm vaccine phòng COVID-19, con số cao nhất kể từ khi nước này triển khai chiến dịch tiêm phòng hồi tháng Hai năm nay.

Ngoài chứng nhận tiêm phòng, nhà chức trách cũng yêu cầu người dân trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus khi đi lại trong nước, sử dụng xe buýt, tàu hỏa và máy bay.

Hiện, Ukraine sử dụng vaccine phòng COVID-19 của các hãng AstraZeneca, Pfizer và Moderna, tuy nhiên mới chỉ có khoảng 19% người trưởng thành tại nước này tiêm phòng đầy đủ.

Tại nước này cũng xảy ra tình trạng giả mạo giấy chứng nhận tiêm phòng và kết quả xét nghiệm âm tính. Đến nay, Ukraine đã ghi nhận hơn 2,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 62.000 ca tử vong.

Đức ghi nhận tỷ lệ mắc mới tăng khi tốc độ tiêm chủng chậm lại

Đức ghi nhận tỷ lệ ca mắc mới COVID-19 trên cả nước tăng lên hơn 80 ca/100.000 người trong 7 ngày qua. Đây là lần đầu tiên trong vòng 5 tuần, tỷ lệ ca mắc mới tính trên 100.000 dân ở Đức vượt con số 80 ca.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn số liệu thống kê của Viện Robert Koch (RKI) cho biết tỷ lệ mắc mới trong 7 ngày, tính đến 13/10, tại bang Thüringen thậm chí đã lên tới 103/100.000 người.

Tình hình dịch COVID-19 tại Ukraine và Đức xấu đi do tỷ lệ tiêm thấp ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Berlin, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong 7 ngày tiếp theo, tính đến ngày 20/10, tỷ lệ này đã tăng lên 163/100.000 người, khiến bang Thüringen trở thành bang có tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất cả nước. Số ca mắc mới tại một số bang khác cũng thay đổi đáng kể so với vài tuần trước.

Cụ thể, bang miền Tây Nordrhein-Westfalen và Baden-Württemberg ghi nhận tỷ lệ mắc mới tăng lên gần 100 ca/100.000 người, trong khi nhiều bang phía Đông vẫn ghi nhận dưới mốc 30 ca/100.000 người.

Ngoài ra, tỷ lệ người mắc COVID-19 nhập viện cũng tăng gần gấp đôi trên toàn quốc. Theo RKI, tỷ lệ nhập viện trong 7 ngày ở mức 2,34 trên toàn quốc, riêng bang Thuringia là 5,52. Cơ quan Y tế bang Thüringen cho rằng tỷ lệ tiêm vaccine thấp là một trong những nguyên nhân làm gia tăng mạnh số ca mắc COVID-19.

Với chỉ 61% dân số tiêm chủng đầy đủ, Thüringen đang là một trong những bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất và tỷ lệ mắc cao nhất trong cả nước.

Đánh giá về tình hình dịch bệnh, các nhà dịch tễ học dự đoán sự gia tăng số ca mắc mới COVID-19 hiện tại chủ yếu do tỷ lệ tiêm chủng trên toàn quốc đang chững lại.

Chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Đức Christian Drosten hồi cuối tháng 9 cảnh báo rằng tình trạng lây nhiễm COVID-19 đang gia tăng ở các bang phía Đông. Nếu điều tương tự xảy ra ở những khu vực khác, Đức có thể sẽ trải qua một mùa Đông khó khăn.

Theo số liệu thống kê mới nhất, hiện còn khoảng 3 triệu người trên 60 tuổi ở Đức vẫn chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Giới chức y tế cho rằng mặc dù những người đã tiêm phòng vẫn có thể mắc và truyền virus, nhưng họ ít có nguy cơ lây nhiễm hơn những người chưa tiêm và khi bị nhiễm ít khả năng phải nhập viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục