Tình hình số ca tử vong vì COVID-19 tại Ấn Độ, Pháp và Mexico

Ngày 24/5, số ca tử vong vì bệnh COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt ngưỡng 300.000 ca, đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Brazil, trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm mới đang khiến hệ thống y tế Ấn Độ quá tải.
Tình hình số ca tử vong vì COVID-19 tại Ấn Độ, Pháp và Mexico ảnh 1Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 18/5/2021. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Ngày 24/5, số ca tử vong vì bệnh COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt ngưỡng 300.000 ca, đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Brazil, trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm mới đang khiến hệ thống y tế Ấn Độ quá tải.

Số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ cho biết tổng số ca tử vong tại nước này hiện là 303.720, với 50.000 ca chỉ trong hai tuần gần đây. Tổng số ca nhiễm hiện là hơn 26,7 triệu ca.

Bộ Y tế Pháp trong ngày 23/5 ghi nhận thêm 70 ca tử vong, mức thấp nhất trong hơn 7 tháng qua.

Số người phải điều trị tích cực cũng đã giảm ngày thứ 20 liên tiếp, xuống còn 3.515 ca, giảm gần một nửa so với cách đây 5 tuần.

Cũng theo bộ trên, số ca mắc mới trung bình hằng tuần đã giảm xuống dưới 13.000 ca, lần đầu tiên kể từ cuối năm 2020.

Chiến dịch tiêm chủng của Pháp gần đây đã tăng tốc sau giai đoạn khởi đầu chậm chạp. Đến nay, 34,5% dân số nước này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine và 14,5% đã tiêm được tiêm đủ hai mũi vaccine. 

[Dịch COVID-19: Số ca tử vong tại Mỹ Latinh vượt mốc 1 triệu]

Pháp cũng đã dần nới lỏng lệnh phong tỏa kể từ đầu tháng 5 và hy vọng sẽ dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế quy mô lớn từ cuối tháng 6.

Hiện có 24,6% dân số Pháp đã cài đặt ứng dụng truy vết tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19, cao hơn mục tiêu mà chính phủ đặt ra để đảm bảo hệ thống này hoạt động hiệu quả.

Cũng trong ngày 23/5, Chính phủ Mexico ghi nhận số ca tử vong trong ngày ở mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát hơn 1 năm qua.

Cụ thể, trong ngày 23/5, nước này có 50 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên 221.647 ca.

Số ca mắc mới hằng ngày cũng đã giảm dần trong trong những tuần gần đây sau khi chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 được tăng tốc.

Tính đến nay Mexico có tổng cộng 2.396.604 ca nhiễm COVID-19, với 1.274 ca ghi nhận trong ngày 23/5.

Tuy nhiên tình hình tại Mexico vẫn căng thẳng, buộc chính quyền nhiều địa phương phải hủy bỏ kế hoạch mở cửa lại trường học vào cuối tuần qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục