Trải nghiệm này được gọi là "male hypogonadism” hay tình trạng tinh hoànkhông thể sản xuất đủ testosterone ở mức cần thiết.
Robert Brannigan, bác sĩ khoa tiết niệu tại Bệnh viện NorthwesternMemorial Hospital (NMH) cho biết “đây là tình trạng rối loạn rất phổ biến” vàgiới chuyên gia lưu ý rằng hơn năm triệu nam giới bị mắc chứng malehypogonadism.
Theo bác sĩ Brannigan, các biểu hiện của chứng bệnh này là “mệt mỏi, thayđổi tính khí, giảm ham muốn tình dục, rụng tóc, không tập trung và tăng cân." Và“hơn 95% số các trước hợp mắc bệnh đã không đến chẩn đoán do đó không được chưatrị." Brannigan cũng cho biết thêm ngày càng có nhiều nam giới mắc chứng “mãnkinh” so với 10 năm trước đây.
Theo bác sĩ trên, tình trạng “mãn kinh” ở nam giới là một quá chình chậmchạp “khi mức testosterone giảm xuống vào khoảng 1% mỗi năm bắt đầu ở nhữngngười đàn ông vào độ tuổi gần 40."
Cuối cùng, Brannigan hối thúc các quý ôngđừng bỏ quả những triệu chứng mắc bệnh và nên đến cơ sở y tế để chữa trị./.