Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy đào tạo hủy nổ bom mìn cấp độ 3 tại VN

Một trong những mục tiêu chính của Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy là đảm bảo Việt Nam có nhân sự đủ năng lực xử lý vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh một cách bền vững.
Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy đào tạo hủy nổ bom mìn cấp độ 3 tại VN ảnh 1Chuyên gia nước ngoài trao đổi với các học viên được đào tạo hủy nổ bom mìn cấp độ 3. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Chiều 16/6, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy (NPA) đã bế mạc khóa đào tạo 3 tuần về hủy nổ bom mìn cấp độ 3.

Đây là khóa đào tạo hủy nổ bom mìn cấp độ 3 theo tiêu chuẩn hành động bom mìn quốc tế do NPA thực hiện lần đầu tiên ở Việt Nam. Hủy nổ bom mìn cấp độ 3 là cấp độ cao nhất trong hủy nổ bom mìn tại Việt Nam.

Khóa đào tạo này kéo dài từ cuối tháng 5/2021 đến nay với 8 học viên đến từ các tỉnh Quảng Trị 5 người, Quảng Bình 1 người và Thừa Thiên-Huế 2 người.

Trước khi tham dự khóa đào tạo, tất cả 8 học viên này đều phải có chứng chỉ hủy nổ bom mìn cấp độ 2.

Trong suốt khóa đào tạo, 8 học viên được tham gia các hoạt động hủy nổ vật nổ thật.

Ngoài ra khóa đào tạo cũng đã thiết kế mô phỏng các tình huống thử thách mà nhân viên kỹ thuật có thể gặp phải trong công việc của họ ở miền Trung Việt Nam như phát hiện vật liệu nổ ở khu vực đông dân cư hoặc gần trạm điện, cây xăng, qua đó giúp cho các nhân viên kỹ thuật có thêm kỹ năng cần thiết để tiếp tục hỗ trợ người dân và cộng đồng trên khắp miền Trung trong thời gian tới.

[Tăng cường hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn]

Ông Paul Eldred - Quản lý kỹ thuật hiện trường đồng thời là giảng viên cao cấp về hủy nổ bom mìn của NPA cho biết khóa học này là sự khẳng định cam kết của NPA tại Việt Nam với chính quyền cấp tỉnh trong việc nâng cao trình độ của đội ngũ nhân viên làm công tác hủy nổ bom mìn.

Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy đào tạo hủy nổ bom mìn cấp độ 3 tại VN ảnh 28 học viên trong khóa học đào tạo hủy nổ bom mìn cấp độ 3. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Một trong những mục tiêu chính của NPA là đảm bảo Việt Nam có nhân sự đủ năng lực xử lý vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh một cách bền vững.

Theo học viên Mai Văn Việt - Quản lý hoạt động cấp tỉnh NPA tại Việt Nam, thông qua khóa đào tạo này, các học viên được lĩnh hội kiến thức từ các chuyên gia và tự tin để xử lý tất cả các loại bom đạn còn sót lại.

Sau khi kết thúc khóa đào tạo này, 8 học viên tiếp tục được đánh giá trên hiện trường trong vòng 6 tháng, trước khi được cấp chứng nhận hủy nổ bom mìn cấp độ 3.

NPA là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực hành động bom mìn và giải trừ vũ khí, phát triển và viện trợ nhân đạo. NPA bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2007./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục