Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập bác bỏ Luật bầu cử Quốc hội

Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập đã ra phán quyết khẳng định một phần của Luật bầu cử Quốc hội là "vi hiến" và kéo dài hơn nữa thời gian trì hoãn bầu cử Quốc hội.
 
Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập bác bỏ Luật bầu cử Quốc hội ảnh 1Tòa án Hiến pháp tối cao Ai Cập khẳng định Luật bầu cử Quốc hội nước này là vi hiến. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/3, Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập (SCC) đã ra phán quyết khẳng định một phần của Luật bầu cử Quốc hội là "vi hiến."

Phán quyết nói trên sẽ kéo dài hơn nữa thời gian trì hoãn cuộc bầu cử Quốc hội vốn dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 21/3 đến ngày 7/5 tới.

Trước đó, ngày 3/3, một tòa án hành chính đã chính thức ra lệnh ngừng cuộc bầu cử này cũng như tất cả các công việc chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu, 2 ngày sau khi SCC ra phán quyết rằng một phần của Luật phân chia đơn vị bầu cử không phù hợp với Hiến pháp do vi phạm các nguyên tắc công bằng và tỷ lệ đại diện của cử tri.

Phán quyết ngày 7/3 của SCC bác bỏ lệnh cấm các công dân mang 2 quốc tịch ra tranh cử trong cuộc bỏ phiếu sắp tới theo đơn kiện của một luật sư. Tuy nhiên, tòa án lại bác bỏ đơn kiện chống lại các nội dung khác của Luật bầu cử Quốc hội.

Hôm 1/3 vừa qua, Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đã ra lệnh soạn thảo lại Luật bầu cử Quốc hội trong vòng một tháng và yêu cầu tiến hành các biện pháp pháp lý để tránh trì hoãn cuộc bầu cử Quốc hội mới của nước này.

Trong khi đó, Ủy ban Bầu cử Tối cao (HEC) cho biết những chương trong luật trên bị cho là trái với Hiến pháp sẽ được sửa đổi và sau đó "sẽ có thời gian biểu mới cho các thủ tục" tiến hành cuộc bỏ phiếu này.

Bầu cử Quốc hội là bước đi thứ ba và là chặng cuối cùng trong lộ trình chuyển tiếp chính trị tại Ai Cập kể từ cuộc chính biến ngày 3/7/2013 lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi.

Từ tháng 6/2012, quốc gia Bắc Phi này bị khuyết Quốc hội kể từ khi SCC ra lệnh giải tán cơ quan lập pháp này chỉ 6 tháng sau khi được bầu do vi hiến.

Theo quy định của Hiến pháp mới được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý tổ chức vào tháng 1/2014, bầu cử Quốc hội sẽ được tổ chức trong vòng 6 tháng kể từ khi Hiến pháp có hiệu lực thi hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục