Tòa án Thái Lan tước bỏ tư cách nghị sỹ đối với lãnh đạo đảng đối lập

Phán quyết của Tòa án Hiến pháp Thái Lan nêu rõ ông Thanathorn, 40 tuổi, nắm giữ cổ phần trong một công ty truyền thông sau khi đăng ký tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 3 vừa qua.
Tòa án Thái Lan tước bỏ tư cách nghị sỹ đối với lãnh đạo đảng đối lập ảnh 1Lãnh đạo đảng Tương lai Mới (Future Forward) đối lập, ông Thanathorn Juangroongruangkit. (Nguồn: bangkokpost)

Ngày 20/11, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết tước bỏ tư cách nghị sỹ đối với lãnh đạo đảng Tương lai Mới (Future Forward) đối lập, ông Thanathorn Juangroongruangkit, sau khi xác định ông này vi phạm luật bầu cử.

Phán quyết của Tòa án Hiến pháp Thái Lan nêu rõ ông Thanathorn, 40 tuổi, nắm giữ cổ phần trong một công ty truyền thông sau khi đăng ký tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 3 vừa qua. Hành động này vi phạm luật bầu cử Thái Lan.

Ông Thanathorn đã bác bỏ cáo buộc trên và khẳng định đã chuyển 675.000 cổ phiếu mà ông đứng tên tại công ty truyền thông V-Luck cho mẹ của mình vào ngày 8/1 - vài tuần trước khi ông đăng ký tham gia tranh cử.

[Thái Lan công bố 150 hạ nghị sỹ phân bổ theo danh sách đảng]

Tuy nhiên, tòa án khẳng định không có bằng chứng chính thức nào chứng minh việc chuyển nhượng cổ phần trên.

Phán quyết trên đồng nghĩa Ủy ban bầu cử Thái lan (EC) có thể khởi tố hình sự đối với ông Thanathorn, và trong trường hợp bị kết tội ông này có thể bị cấm tham gia hoạt động chính trị và phải chịu mức án lên tới 10 năm tù giam.

Trước đó, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã đình chỉ hoạt động tại Quốc hội đối với lãnh đạo đảng Tương lai Mới này để chờ phán quyết trên.

Trong cuộc bầu cử Hạ viện Thái Lan hồi tháng 3, đảng Tương lai Mới của ông Thanathorn đã gây bất ngờ khi giành được 80 trong tổng số 500 ghế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát Myanmar siết chặt an ninh tại quận Hlaingthaya, thành phố Yangon. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Myanmar dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại thành phố Yangon

Tình hình ở Yangon đã ổn định lại nên việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm sẽ giúp cải thiện các vấn đề về kinh tế, xã hội và tôn giáo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại của người dân.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan và Campuchia bắt đầu đàm phán ngừng bắn

Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu vào khoảng 9h40 sáng 27/12 theo giờ địa phương tại một trạm kiểm soát biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Tiết mục nghệ thuật tại sự kiện ca ngợi quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nhịp cầu văn hóa bền chặt trong quan hệ Việt Nam-Lào

Hơn 30 năm trước, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào được thành lập trên cơ sở bàn giao từ trụ sở Cửa hàng Sách Nhà nước Lào, với sứ mệnh trở thành cầu nối văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.