Tòa án Việt-Lào-CPC hợp tác phòng chống tội phạm

Chiều 28/10, lãnh đạo tòa án Việt Nam, Lào, Campuchia đã ra tuyên bố chung khẳng định tăng hợp tác phòng chống tội phạm biên giới.
Chiều 28/10, Hội nghị Tòa án các tỉnh có chung đườngbiên giới Campuchia-Việt Nam-Lào lần thứ hai đã kết thúc sau hai ngày làm việcvới việc những người đứng đầu ngành tòa án của ba nước đã ký Thông cáo chung khẳngđịnh tiếp tục tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm qua biên giới.

Thông cáo chung cho biết hộinghị đã xem xét và thảo luận Báo cáo về kết quả thực hiện Thông cáo chung của Hộinghị Tòa án các tỉnh biên giới Campuchia-Việt Nam-Lào ký ngày 23/12/2010 tạithành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Hội nghị ủng hộ tiếp tục thựchiện Thông cáo chung  ký ngày 23 tháng 12năm 2010, đồng thời Hội nghị thống nhất nhận định về các kinh nghiệm và một sốvấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện sự hợp tác đấu tranh phòng chống tộiphạm qua biên giới, nêu lên những phươnghướng nhằm tăng cường sự hợp tác ngày càng tốt hơn.

Thông cáochung nhấn mạnh hội nghị đặc biệt quan tâm trước sự nguy hại đối với an ninh, trật tự và sự phát triển kinh tế củacả ba nước do tội phạm qua biên giới gây ra; đồng thời cam kết tăng cường sự hợptác ngày càng mạnh mẽ hơn giữa ba nước Campuchia-Việt Nam-Lào; đặc biệt là giữa tòa án tối cao của ba nước và tòa án các tỉnh biên giới.

Hội nghị nhận thấy rằng thờigian qua có một số văn bản pháp luật đã được ba nước cũng như tòa án của ba nướccùng nhau ký kết để áp dụng trong việc ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới; đồngthời ghi nhận các ý kiến về việc ba nước cần triển khai nghiên cứu các nội dungcũng như các thủ tục ký kết các hiệp định về ủy thác tư pháp cả trên lĩnh vựchình sự và các lĩnh vực tư pháp khác, về hiệp định dẫn độ tội phạm.

Các ý kiếnnày sẽ được xem xét tích cực để nhanh chóng đạt được các kết quả tốt đẹp phù hợpvới pháp luật quốc tế và thỏa thuận riêng theo quy định pháp luật của từng nước.

Theo thông cáo chung, hội nghịđã nhất trí cần thiết lập cơ chế thường xuyên ở tòa án tối cao mỗi nước để giảiquyết các vấn đề phát sinh hiệu quả nhất của mỗi nước nhằm phối hợp, cung cấpthông tin, nhận thông tin, và chia sẻ thông tin từ tòa án tối cao của ba nước tới tòa án các tỉnh biên giới.

Hội nghị cũng đã nhất trí tiếptục tăng cường trao đổi các đoàn đại biểu tòa án các cấp và chia sẻ thông tin vềhệ thống luật pháp và kinh nghiệm xét xử của mỗi nước. Ngoài ra, hội nghị nhấttrí tiếp tục hợp tác tổ chức hội nghị luân phiên 2 năm một lần và tiếp tục cócơ chế mở để bàn bạc giải quyết những vấn đề cấp thiết phát sinh trong quátrình hợp tác đa phương và song phương của ba nước./.
                                        
Trần Chí Hùng/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những mốc thời gian quan trọng tại Kết luận 167-KL/TW

Những mốc thời gian quan trọng tại Kết luận 167-KL/TW

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 167-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.