Sau khi đi kiểm tra thực tế, Chi cục Nuôi trồng thủy sản Kiên Giang khẳng định,loại "tôm sú châu Phi” không có điểm gì vượt trội so với tôm sú bình thườngvề tốc độ tăng trưởng, kích cỡ, tỷ lệ sống, khả năng thích ứng môi trường. Thậmchí, một số hộ nuôi còn gặp tình trạng tôm chậm lớn, dễ nhiễm bệnh đốm trắng…
Ông Nguyễn Vân Thanh, Chicục trưởng Chi cục Nuôi trồng thủy sản Kiên Giang cho biết từ đầu năm đến nay,các huyện thuộc vùng U Minh Thượng rộ lên phong trào nuôi "tôm sú châu Phi.”
Giống này được các cơ sở tôm giống bán với rất cao (75 đồng/con, cao hơn từ25-30 đồng/con giống tôm bình thường), kèm theo những lời quảng cáo về sức đềkháng bệnh, tốc độ sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của loại tôm này.
Theo ông Nguyễn Vân Thanh, hiện chưa có nghiên cứu khoa học nào khẳng định pháthiện tôm sú khác, chỉ khác là nguồn giống tôm bố mẹ hoặc do đột biến trong quátrình nhân giống.
Việc rao bán "tôm sú châu Phi” chỉ nhằm tạo ra sự mập mờ, nhầmlẫn và tác động vào tâm lý thích con giống thủy sản chất lượng của người nuôi đểbán giá cao trục lợi.
Trước tình hình trên, Chi cục Nuôi trồng thủy sản Kiên Giang khuyến cáo ngườinuôi cần cảnh giác và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định thả giống tômsú mới, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.
Mặt khác, để đạt hiệu quả cao trong nuôi tôm, nông dân cần chú ý chọn mua tômgiống ở những cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô lớn, có uy tín nhiều năm, tômgiống phải có thương hiệu, nhãn mác rõ ràng…/.
Lê Sen (TTXVN)