Đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bayNakhon Phanom có lãnh đạo tỉnh Nakhon Phanom; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen; lãnh đạo Tổng hội Việt kiều toàn Thái Lan, Tỉnh hội Việt kiềuNakhon Phanom cùng đông đảo kiều bào.
Ngay sau khi rời sân bay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp caoViệt Nam đã đến thăm Làng hữu nghị Thái-Việt ở bản Mạy (xã Nõn Giạn, huyệnMương, tỉnh Nakhon Phanom), nơi Bác Hồ dừng chân tháng 7/1928 và hiện có hơn 90%dân số là người Việt. Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đã tham quanphòng lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu nhà Bác ở, thăm và tặng quà một sốgia đình Việt kiều tiêu biểu.
Nói chuyện thân mật với đông đảo bà con Việt kiều từ khắp các tỉnh Thái Lan hộitụ về Làng hữu nghị Thái-Việt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấybà con đã đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngàycàng khá giả. Với khoảng 100.000 người Việt tại Thái Lan, Tổng hội người ViệtNam tại Thái Lan đã được thành lập, với mạng lưới tổ chức hội rộng khắp ở nhiềutỉnh, thành phố của Thái Lan, với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực được duytrì nền nếp.
Thông báo với bà con một số nét về tình hình đất nước, những thành tựu quantrọng đã đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, quan hệ đối ngoại..., TổngBí thư khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác đối với ngườiViệt Nam ở nước ngoài, coi người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thểtách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; mong muốn bà con tiếp tục phát huytruyền thống yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, luôn tự hào là người Việt Nam,tích cực đóng góp vào sự phát triển của địa phương nước sở tại và hướng về quêhương đất nước, làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và TháiLan.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhândân Việt Nam tặng Tỉnh hội Việt kiều và tỉnh Nakhon Phanom 30 tỷ đồng để xâydựng khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh này.
Tiếp đó, trong cuộc gặp Tỉnh trưởng Nakhon Phanom, ông Anukun Angkanukulchai,Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng đến thăm một tỉnh đang phát triểnnăng động ở khu vực Đông Bắc Thái Lan; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị chu đáo củachính quyền, nhân dân tỉnh Nakhon Phanom dành cho đoàn, thể hiện mối quan hệ tốtđẹp giữa Việt Nam và Thái Lan.
Tổng Bí thư nêu rõ hiện nay mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa ViệtNam và Thái Lan đang phát triển tốt đẹp. Chuyến thăm của đoàn nhằm trao đổi biệnpháp tiếp tục phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa ViệtNam và Thái Lan. Tổng Bí thư mong muốn với lợi thế sẵn có của mình, trong thờigian tới, tỉnh Nakhon Phanom sẽ tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác với cácđịa phương của Việt Nam, thiết thực góp phần triển khai có hiệu quả khuôn khổquan hệ đối tác chiến lược vừa được thiết lập giữa hai nước.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Chính phủ Thái Lan, chínhquyền Nakhon Phanom luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt kiềulao động, học tập, hòa nhập với bà con các dân tộc trên địa bàn.
Tỉnh trưởng Nakhon Phanom Anukun Angkanukulchai đánh giá cao vai trò, đóng gópcủa cộng đồng người Việt tại Nakhon Phanom. Với khoảng 8.000 người Việt Nam đangsinh sống tại đây, đại bộ phận bà con cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, nên đã có đờisống kinh tế ổn định, đồng thời đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế vàcác hoạt động xã hội của tỉnh.
Tỉnh trưởng Anukun Angkanukulchai cho rằng Nakhon Phanom có nhiều điều kiệnthuận lợi để thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Việt Nam; mong muốn lãnhđạo cấp cao hai nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để quan hệ giao lưu hợptác giữa Nakhon Phanom với các địa phương của Việt Nam ngày càng được tăngcường, mở rộng, góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam-Thái Lan.
Tại Nakhon Phanom, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao ViệtNam đã thăm cầu Hữu nghị III./.