Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka mở thêm website mới

Trang https://vnconsulate-fukuoka.org sẽ được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka vận hành song song với website chính thức hiện nay: https://vnconsulate-fukuoka.mofa.gov.vn.
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka mở thêm website mới ảnh 1Giao diện website mới của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka.

Với sự hỗ trợ của FPT Japan Holdings, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka vừa chính thức khai trương một website mới: https://vnconsulate-fukuoka.org nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đối ngoại và của cộng đồng người Việt Nam tại khu vực lãnh sự Kyushu-Okinawa.

Lễ khai trương trang web https://vnconsulate-fukuoka.org được tiến hành sau hơn một tháng hoạt động thử với hơn 100.000 lượt truy cập và với các ý kiến phản hồi từ những người sử dụng.

Trang https://vnconsulate-fukuoka.org sẽ được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka vận hành song song với website chính thức hiện nay: https://vnconsulate-fukuoka.mofa.gov.vn.

[Việt Nam, Nhật Bản phối hợp giảm chi phí trung gian cho thực tập sinh]

Website mới https://vnconsulate-fukuoka.org của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka được xây dựng trên Wordpress - một nền tảng thân thiện với người làm nội dung thông tin, thuận tiện cho người truy cập và phù hợp với yêu cầu an ninh mạng trong tình hình hiện nay.

Trong quá trình xây dựng website, diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch, tiến độ của dự án.

Nhưng với sự thấu hiểu và động viên của lãnh đạo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, sự quan tâm của Ban quản lý FPT, nhóm cán bộ-kỹ sư phát triển đã chung sức, đồng lòng từ trên xuống dưới, vượt qua các khó khăn và đã hoàn thành dự án như mong muốn.

Nhóm cán bộ-kỹ sư xây dựng website đã thực hiện bài bản, tuân thủ quy trình xây dựng hệ thống thông tin tiêu chuẩn.

Quá trình hoàn thiện trang web là quá trình phối hợp nhịp nhàng giữa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và FPT Japan Holdings, từ khâu thiết kế giao diện người dùng, xây dựng danh sách chức năng, danh sách yêu cầu phi chức năng, phát triển và vận hành trang web đến tiếp nhận, xử lý phản hồi trong giai đoạn chạy thử nghiệm, kiểm thử và vận hành trên tên miền https://vnconsulate-fukuoka.org.

Để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người sử dụng, nhóm cán bộ-kỹ sư của dự án đã xây dựng 2 mẫu thiết kế rất công phu, hướng đến các đối tượng người dùng cụ thể (người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam, các đối tác muốn tìm hiểu môi trường văn hoá kinh doanh của hai quốc gia, phục vụ công tác lãnh sự…).

Với cả hai phương án, nhóm đều chú trọng các chức năng cơ bản của trang web như: viết bài, đăng bài; duyệt bài và đăng công khai bài viết; thống kê số lượng truy cập; phân loại bài viết dựa trên nội dung, danh mục, chủ đề; bảo đảm an ninh và quản trị; phân loại; thống kê lượt truy cập, số lần cố gắng truy cập vào trang...

Nhóm đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm bất kỳ người dùng nào cũng có thể nhanh chóng tìm thấy nội dung mình cần với một vài thao tác đơn giản.

Cán bộ của Tổng Lãnh sự quán và các kỹ sư của FPT đã có nhiều cuộc thảo luận kỹ lưỡng, phân tích thấu đáo, cả trực tiếp và trực tuyến để đi đến thống nhất. Giao diện của thiết kế đầu tiên có xu hướng hiện đại, trẻ trung, có nhiều nét mới đối với người dùng hiện tại.

Giao diện của thiết kế thứ hai chú trọng các khối chức năng, gắn với tính chính thống của Cơ quan đại diện Việt Nam và quen thuộc với đại đa số người dùng hiện tại, được phối màu giản dị nhưng thân thương và đẹp theo truyền thống Việt Nam.

Lễ khai trương diễn ra trang trọng mà giản dị như tinh thần của trang web mới của Tổng Lãnh sự quán. Trưởng đại diện Văn phòng FPT Japan Holdings, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nearshore Kyushu FPT Japan Holdings và hầu hết các cán bộ, kỹ sư tham gia xây dựng website đã tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Vũ Bình đã đánh giá việc Tổng Lãnh sự quán có thêm một trang thông tin mới, hỗ trợ đắc lực hơn nữa các hoạt động phục vụ đối ngoại và cộng đồng của cơ quan đại diện ta tại khu vực lãnh sự là kết quả tốt đẹp của sự hợp tác, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời phản ánh một xu thế vươn ra và ngày càng thành công, sẵn sàng đóng góp nhiều hơn với đất nước của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Lãnh sự cũng bày tỏ mong muốn FPT sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp trong quá trình vận hành và nâng cấp trong tương lai của website này.

Nhân dịp này, ông đã trân trọng trao thư cảm ơn lãnh đạo và các kỹ sư của FPT đã tham gia dự án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục