Tổng thống Argentina có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2

Tổng thống Fernandez cho biết sau khi xuất hiện các triệu chứng như sốt nhẹ và đau đầu, ông đã quyết định tiến hành xét nghiệm kháng nguyên và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Tổng thống Argentina có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 ảnh 1Tổng thống Alberto Fernandez phát biểu tại Buenos Aires. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Thông báo trên tài khoản Twitter ngày 2/4, Tổng thống Fernandez cho biết sau khi xuất hiện các triệu chứng như sốt nhẹ và đau đầu, ông đã quyết định tiến hành xét nghiệm kháng nguyên và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nhà lãnh đạo này đang đợi kết quả xét nghiệm PCR. Chính khách 62 tuổi này đang thực hiện cách ly như một biện pháp phòng ngừa. Ông khẳng định thể trạng tốt và tinh thần ổn định.

[Argentina đóng một phần không phận do dịch diễn biến phức tạp]

Argentina đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai với số ca nhiễm mới liên tục tăng. Riêng trong ngày 2/4 đã có gần 10.000 người nhiễm mới.

Quốc gia Nam Mỹ với 44 triệu dân này đã ghi nhận hơn 2,3 triệu bệnh nhân COVID-19, trong đó hơn 56.000 người đã tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục