Tổng thống Bolivia mong muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ

Tổng thống Bolivia Evo Morales bày tỏ mong muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh đại sứ mới của Washington sẽ không được phép tiến hành các âm mưu chống lại nhân dân Bolivia.
Tổng thống Bolivia mong muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ ảnh 1Tổng thống Bolivia Evo Morales. (Nguồn: AFP)

Ngày 9/7, Tổng thống Bolivia Evo Morales bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Mỹ, bắt đầu bằng việc cử đại sứ hai nước, tuy nhiên ông cũng cho rằng “điều này sẽ không sớm diễn ra.”

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trả lời báo giới tại thành phố Santa Cruz khi tháp tùng Giáo hoàng Francis đang ở thăm quốc gia Nam Mỹ này, ông Morales bày tỏ mong muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh đại sứ mới của Washington sẽ không được phép tiến hành các âm mưu chống lại nhân dân Bolivia.

Ông cho biết vẫn đang xem xét khả năng cử các đại sứ và thừa nhận vẫn còn sự nghi hoặc giữa hai bên, song bày tỏ sẵn sàng đối thoại.

Theo ông Morales, Bộ Ngoại giao Bolivia đã đề xuất cuộc gặp giữa tổng thống hai nước, tuy nhiên cho tới nay Nhà Trắng vẫn chưa có câu trả lời.

Ngày 27/6, đại diện hai bên đã nhóm họp tại thủ đô La Paz của Bolivia trong nỗ lực làm tan băng quan hệ song phương vốn bị đình trệ từ năm 2008.

Ngày 16/6, sau chuyến thăm Mỹ, Ngoại trưởng Bolivia David Choquehuanca cho biết hai bên đang lên lịch cho một cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Morales và người đồng cấp Mỹ Barack Obama.

Từ năm 2008 tới nay, quan hệ giữa Mỹ và Bolivia trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Morales trục xuất Đại sứ Mỹ Philip Goldberg với cáo buộc âm mưu chống Chính phủ Bolivia. Đáp lại, Mỹ đã trục xuất Đại sứ Bolivia Gustavo Guzmán và ngừng các ưu đãi thuế quan dành cho quốc gia Nam Mỹ này với lý do "thiếu hợp tác trong phòng chống ma túy."

Sau những căng thẳng trên, hai nước chỉ duy trì quan hệ ở cấp đại biện.

Ngoài ra, cũng trong năm 2008, Bolivia đóng cửa văn phòng Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ (DEA) vì cho rằng cơ quan này trợ giúp các nhóm đối lập gây bạo loạn và đòi ly khai.

Đến năm 2011, hai bên ký thỏa thuận khung về bình thường hóa quan hệ và trao đổi lại đại sứ. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, bang giao giữa hai nước vẫn căng thẳng.

Năm 2013, Bolivia đóng cửa Cơ quan Hỗ trợ phát triển quốc tế Mỹ (USAID) sau khi cáo buộc tổ chức này làm chính trị thay vì thực hiện các chương trình xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.