Toyota nâng sản lượng xe ở Bắc Mỹ sớm hơn dự kiến

Toyota, Nhật Bản sẽ nâng sản lượng ở Bắc Mỹ vào tháng Sáu tới khoảng 70% khối lượng sản xuất bình thường khi chưa xảy ra động đất.
Tập đoàn Toyota, Nhật Bản sẽ nâng sản lượng ở Bắc Mỹ vào tháng Sáu tới khoảng70% khối lượng sản xuất bình thường như trước khi xảy ra trận động đất kèm sóngthần xảy ra ngày 11/3, tại Nhật Bản.

Với sản lượng trên, sẽ tăng hơn gấp đôi so với mức 30% hồi thángNăm này.

Trong một tuyên bố ra ngày 11/5, Toyota nêu rõ hãng sẽ nâng dần sản lượng củacác mẫu xe mỗi tháng và có khả năng sẽ khôi phục được 100% sản lượng vào cuốinăm nay.

Cụ thể, vào tháng tới, hãng sẽ khôi phục toàn bộ khối lượng sản xuất của 8dòng xe phổ biến, bao gồm Avalon, Camry, Corolla, Highlander, Matrix, Sequoia,Sienna và Venza.

Trong khi đó, tại thị trường Canada, hãng cũng có kế hoạch nângsản lượng đối với các dòng xe Matrix và RX sớm hơn dự kiến. Dòng xe hạng sangLexus RX 350 sẽ được tăng sản lượng lên 60%.

Thảm họa động đất kèm sóng thần lịch sử vừa qua tại Nhật Bản đã buộc Toyotaphải tạm ngừng hoạt động tại một loạt nhà máy sản xuất ôtô trong nước cũng nhưnhiều nhà máy ở nước ngoài.

Trước đó, Toyota cũng đã có kế hoạch nghỉ sản xuất 5 ngày tại các nhà máy ởBắc Mỹ do lịch trình vận chuyển các loại phụ tùng từ Nhật Bản bị chậm lại nửatháng.

Toyota có 13 nhà máy sản xuất và lắp ráp ôtô tại khu vực Bắc Mỹ với khoảng25.000 nhân công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở hãng ôtô Mazda tại Fuchu, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Mazda Motor thay đổi chiến lược xe điện toàn cầu

Tại Mỹ và châu Âu, những thị trường trọng điểm của Mazda, chính phủ các nước đang xem xét lại các chính sách về xe điện, tạo thêm thời gian cho hãng xe này tung ra các mẫu xe điện của riêng mình.