Dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng lãnh sự quán Làotại Thành phố Hồ Chí Minh, các cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và đông đảocộng đồng và sinh viên Lào đang sinh sống và học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ôn lại kết quả của cuộc kháng chiến giành độc lập cũng như những thành tựu nổibật của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và nhân dân Lào sau chiến tranh, Chủ tịchHội hữu nghị Việt Nam–Lào Thành phố Hồ Chí Minh Phan Xuân Biên nhấn mạnh: "Trảiqua thử thách của thời gian, chúng ta rất tự hào khi thấy rằng mối quan hệ hữunghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mà Chủtịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane Chủ tịch Souphanouvong đã gây dựngnên và dày công vun đắp, được các thế hệ lãnh đạo, các chiến sỹ cách mạng vànhân dân hai nước Lào-Việt Nam trân trọng bảo vệ, kế thừa tiếp tục phát triểnkhông ngừng vun bồi từ thế hệ này sang thế hệ khác và trở thành tài sản vô giácủa cả hai dân tộc."
Tổng Lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh Southideth Phommalat chân thành cámơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Đảng vànhân dân các bộ tộc Lào trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cũng như quátrình phát triển kinh tế xã hội trong thời bình.
Ông khẳng định trong suốt 37 năm qua, mối quan hệ hữu nghị vững bền, đoàn kếtđặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào–Việt Nam tiếp tục phát triển, trở thànhtài sản vô giá của hai dân tộc, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạngmỗi nước. Ngày nay hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại,văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng, đối ngoại đều đem lại những kết quả thiếtthực tại mỗi nước.
Trong quan hệ hợp tác đầu tư, hiện Việt Nam là nước đứng thứ hai trong số cácnước đầu tư vào Lào với 424 dự án, đạt tổng giá trị 3,57 tỷ USD. Đến quý 3/2012,kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt hơn 700 triệu USD, dự kiến đạt gần 1tỷ USD trong năm 2012.
Riêng đối với Thành phố Hồ Chí Minh, mối quan hệ hợp tác về nhiều mặt với Làocũng không ngừng được nâng lên trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, y tế, giáodục, nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, đã có 37 doanh nghiệp của Thànhphố Hồ Chí Minh được cấp phép đầu tư vào Lào với tổng số vốn gần 340 triệu USD,tập trung chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệpchế biến, khai khoáng và xây dựng. /.