TP. HCM phát động phong trào thành phố văn minh-sạch-an toàn

Lãnh đạp TP. HCM đề nghị tất cả người dân, các đơn vị, ban ngành cùng chung tay thực hiện công việc thiết thực giúp cải thiện môi trường sống ở cộng đồng, xây dựng cơ quan, đơn vị, khu dân cư sạch đẹp.
TP. HCM phát động phong trào thành phố văn minh-sạch-an toàn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn:Lê Lâm/TTXVN)

Sáng 8/2, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, quận 8 tổ chức lễ phát động phong trào “Vì thành phố văn minh-sạch đẹp-an toàn” tại tất cả 24 quận, huyện trên địa bàn.

Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào “Vì thành phố văn minh-sạch đẹp-an toàn” nhằm thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn thành phố sạch đẹp, đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân; đồng thời nâng cao ý thức tự giác của nhân dân tích cực tham gia bảo vệ, xây dựng địa phương xanh-sạch-đẹp. Các hoạt động này được thực hiện gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đang được thực hiện rộng rãi hiện nay.

Theo ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay Thành phố phát động phong trào “Vì thành phố văn minh-sạch đẹp-an toàn” nhân kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chủ trương của Thành phố là triển khai đồng loạt các giải pháp để nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân trên địa bàn. Qua thực tế, để Thành phố thực sự trở thành thành phố văn minh, hiện đại thì phải bắt đầu từ cơ sở. Vì vậy, việc tổ chức phát động phong trào này trên 24/24 quận huyện nhằm thu hút sự tham gia của người dân trong việc giữ gìn, vệ sinh môi trường sạch sẽ trên địa bàn. Đồng thời, hy vọng người dân thành phố sẽ ủng hộ và trở thành “nếp nghĩ, nếp làm” của người dân như các cuộc vận động, phong trào trước đây.

Tại buổi lễ, ông Hứa Ngọc Thuận đề nghị tất cả người dân, các đơn vị, ban ngành cùng chung tay thực hiện công việc thiết thực giúp cải thiện môi trường sống ở cộng đồng, xây dựng cơ quan, đơn vị, khu dân cư sạch đẹp; quan tâm tuyên truyền vận động cộng đồng góp sức bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phát triển phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để mỗi địa bàn của Thành phố luôn an toàn-văn minh. Đồng thời, thực hiện thật tốt mối quan hệ ứng xử văn minh, lịch sự theo đúng truyền thống tốt đẹp của thành phố.

Ngay sau lễ phát động, tại Quận 8 đã diễn ra một số hoạt động như trồng cây xanh tại trường Trung học cơ sở Lý Thánh Tông (phường 9, quận 8) và tặng cây xanh cho 100 hộ dân tại phường 9; thu gom và vớt rác trên một số tuyến kênh, rạch; đồng loạt tổng vệ sinh, lập lại trật tự lòng lề đường trên địa bàn; ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, thu gom đối tượng người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục