TP.HCM: Chợ Bình Tây sôi động trở lại sau thời gian trùng tu
Chợ Bình Tây hay còn gọi là chợ Lớn Mới, chợ Quách Đàm (số 57 đường Tháp Mười, Thành phố Hồ Chí Minh) đã hoạt động trở lại sau thời gian trùng tu, sửa chữa với tổng kinh phí 104 tỷ đồng.
Toàn cảnh chợ Bình Tây sau đợt trùng tu, sửa chữa. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Chợ Bình Tây hay còn gọi là chợ Lớn Mới, chợ Quách Đàm (số 57 đường Tháp Mười, Thành phố Hồ Chí Minh) đã hoạt động trở lại sau thời gian trùng tu, sửa chữa với tổng kinh phí 104 tỷ đồng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Công trình được phục chế theo nguyên mẫu mái ngói, rui mè (xây dựng lúc đầu vào năm 1928), có mặt tiền dài 89,2m, rộng 108,6m, cao 13,1m, nóc nhà gắn đồng hồ. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Chợ Bình Tây là công trình kiến trúc cổ mang tính văn hóa, lịch sử, nên từ lâu đã trở thành điểm tham quan du lịch mua sắm nổi tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Khu vực nhà lồng có tổng cộng 1.446 sạp, trong đó có 698 sạp tầng trệt và 748 sạp tầng lầu. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Khu vực nhà lồng có tổng cộng 1.446 sạp, trong đó có 698 sạp tầng trệt và 748 sạp tầng lầu. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Nguồn cung cá chép phục vụ ngày tiễn ông Công, ông Táo khá dồi dào và giá cả không tăng so với năm trước tại các chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 1/7, một vụ cháy lớn bùng phát tại cửa hàng Phước Phát, chuyên buôn bán các mặt hàng hoa vải, cây lá nhựa khiến mọi người sợ ngạt khói nên bỏ chạy.
Để thực hiện nâng cấp, sửa chữa, bảo tồn chợ Bình Tây - chợ đầu mối lớn có kiến trúc cổ mang tính văn hóa, lịch sử, kể từ 15/11 tới, TP.HCM sẽ đóng cửa, tạm ngưng hoạt động trong một năm.
Không chỉ có diện mạo hiện đại, sôi động nhiều sắc màu, thành phố mang tên Bác với chặng đường 300 năm còn có một góc khác, với nhiều hơn những dấu ấn thời gian, với nhiều hơn những giá trị lịch sử…