Mặc dù đã áp dụng những giải pháp từ giới khoa học và các quy trình xử lý ao hồtheo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, sau đợt đại dịch tôm sú, hơn 1.100 hộnuôi tôm tại Trà Vinh vẫn bị thiệt hại do tôm nuôi vụ hai tiếp tục chết trêndiện rộng, với tổng diện tích thiệt hại đã trên 1.000ha.
Toàn tỉnh Trà Vinh hiện có khoảng 6.000 hộ nuôi tôm sú tái vụ đợt hai với diệntích 6.140ha, tập trung ở các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú, Châu Thành.
Ngành nông nghiệp hiện vẫn chưa đưa ra nguyên nhân khiến tôm vụ hai tiếp tụcchết. Tuy nhiên, nhiều người nuôi tôm có kinh nghiệm cho rằng, có thể do diễnbiến thời tiết bất lợi và dịch hoại tử gan, tụy vẫn chưa được xử lý triệt để lànguyên nhân khiến tôm tiếp tục chết trên diện rộng.
Từ đầu năm đến nay, Trà Vinh có hơn 28.000 lượt hộ thả nuôi 2,266 tỷ con tômgiống trên diện tích hơn 28.800ha.
Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh, thời tiếtkhông thuận lợi, môi trường nước diễn biến phức tạp... làm thiệt hại trên 1,1 tỷcon tôm giống của hơn 11.400 hộ nuôi ở các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú vàChâu Thành, với diện tích hơn 11.000ha. Ước giá trị thiệt hại hơn 1.000 tỷđồng./.
Lê Hiền (TTXVN)