Tranh cãi giữa chính phủ Canada và Facebook ngày một "nóng"

Dự luật C-18 sẽ buộc các hãng công nghệ lớn như Facebook và Google phải trả phí cho các hãng tin tức khi dẫn các liên kết đến các bài báo của những trang này.
Tranh cãi giữa chính phủ Canada và Facebook ngày một "nóng" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu trước Ủy ban Di sản của Hạ viện Canada, Thư ký Quốc hội của Bộ trưởng Di sản, Chris Bittle đã bày tỏ phản đối đề nghị của Facebook rằng chính phủ liên bang phải sửa đổi dự luật về quản lý Internet - Đạo luật tin tức trực tuyến, hay còn được gọi là C-18.

Dự luật C-18, được mô phỏng theo một luật tương tự của Australia, sẽ buộc các hãng công nghệ lớn như Facebook và Google phải trả phí cho các hãng tin tức khi dẫn các liên kết đến các bài báo của những trang này.

Facebook cho rằng quy định nêu trên là không công bằng vì nền tảng này không thể kiểm soát những liên kết mà người dùng tự đăng trên trang cá nhân.

Facebook để ngỏ khả năng chặn quyền truy cập của người dân Canada vào các trang web tin tức nếu Ottawa không sửa đổi C-18.

Về vấn đề này, ông Bittle lưu ý Facebook từng khiến người dân Australia gặp nguy hiểm khi chặn truy cập vào các trang thông tin cộng đồng và dường như đang đe dọa lặp lại chiến thuật này ở Canada.

[Facebook phản ứng với dự luật quản lý Internet của chính phủ Canada]

Trong khi đó, nghị sỹ đảng Tự do Antony Housefather yêu cầu Facebook đảm bảo rằng nền tảng này sẽ không gỡ các trang thông tin cộng đồng ở Canada.

Laura Scaffidi, người phát ngôn của Bộ trưởng Bộ Di sản Pablo Rodriguez, cho biết bộ này sẽ thảo luận thêm với Facebook về các vấn đề liên quan.

Trước các mối quan ngại trên, ông Mark Dinsdale, phụ trách mảng quan hệ đối tác truyền thông của Facebook ở Canada, khẳng định mạng xã hội này sẽ minh bạch mọi thông tin liên quan nếu quyết định chặn quyền truy cập tin tức trong nước của người dùng ở Canada - trong trường hợp dự luật được thông qua ở phiên bản hiện tại.

Tuần trước, Meta (tên công ty chủ quản của Facebook) đã công bố kết quả kinh doanh cho thấy doanh thu giảm xuống còn 27,7 tỷ USD trong quý3, so với mức 29 tỷ USD cùng kỳ năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục