Ông Lê Hồng Chương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, đánh giátranh dân gian Việt Nam là kho tàng nghệ thuật có giá trị đặc sắc, vừa phản ánhđời sống tinh thần của người dân như các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng, cáctruyền thuyết, vừa thể hiện những giá trị văn hóa phi vật thể vô cùng quý giácủa nền văn hóa Việt Nam.
Bà Nguyễn Nguyệt Ánh, Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biếttranh dân gian là sản phẩm trí tuệ tập thể qua nhiều thế hệ, phát triển mạnh mẽvào thế kỷ18-19 và nửa đầu thế kỷ 20, với những dòng tranh được gọi tên theo địadanh nơi sản xuất và mang phong cách, kỹ thuật riêng của từng vùng.
Cuộc triển lãm lần này trưng bày 65 bức tranh tiêu biểu của các dòng tranhdân gian nổi tiếng như Đông Hồ (Bắc Ninh), Hàng Trống (Hà Nội), Kim Hoàng (HàTây cũ), Làng Sình (Huế) và dòng tranh thờ: Vũ Di (Vĩnh Phúc), Độc Lôi (NghệAn).
Mỗi dòng tranh có cách thể hiện riêng biệt trên cơ sở sử dụng màu sắc tựnhiên rực rỡ, nét khắc, vẽ chắc khỏe nhưng tất cả đều mang đậm bản sắc dân tộcViệt Nam, thể hiện ước vọng ngàn đời của người dân về cuộc sống tốt đẹp, hòabình, ấm no, hạnh phúc.
Các bức tranh thể hiện nhiều đề tài phong phú trong cuộc sống của ngườiViệt Nam, từ cảnh sinh hoạt đời thường, hoạt động lao động, sản xuất (cảnh gieomạ, cấy lúa ngoài đồng, mục đồng chăn trâu thổi sáo) đến đời sống tâm linh (Quanâm thuyết pháp, Ngựa Hồng), giáo dục nhân cách (Thập điện diêm vương) và lịch sử(Trưng vương khởi nghĩa, Triệu Ấu xuất quân).
Cuộc triển lãm này là một trong những hoạt động nhằm kỷ niệm 40 năm thiếtlập quan hệ ngoại giao Việt-Pháp (1973-2013), với mục đích tăng cường giao lưu,hội nhập, thắt chặt hơn tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam vàPháp, đặc biệt trong năm giao lưu chéo Pháp-Việt và Việt-Pháp 2013-2014.
Đây là dịp để công chúng Pháp hiểu rõ hơn về truyền thống văn hóa Việt Namđậm đà bản sắc dân tộc, về con người Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, yêuchuộng hòa bình và các giá trị nhân văn cao cả. Triển lãm mở cửa đến ngày16/9./.