Trao giải vẽ tranh nhật ký minh họa thiếu nhi châu Á

30 giải thưởng được trao cho các em thiếu nhi có tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi vẽ tranh nhật ký minh họa của thiếu nhi châu Á.
Lễ trao giải thưởng “Ngày hội nhật ký minh họa của thiếu nhi châu ÁMitsubishi-Enikki 2012-21013” đã diễn ra ngày 9/3 tại Hà Nội.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã trao gần 30 giải thưởng cho các em thiếunhi có tác phẩm dự thi xuất sắc, trong đó có 8 giải A, 14 giải B và 5 giải tậpthể.

Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, đồng thời là trưởng ban tổ chứccuộc thi tại Việt Nam, họa sỹ Vi Kiến Thành cho biết ban tổ chức đã nhận được892 bộ tranh (mỗi bộ gồm 5 bức) của các em thiếu nhi toàn quốc gửi tới tham dựcuộc thi.

Qua những bộ tranh vẽ, các em thỏa sức được bày tỏ suy nghĩ, trảinghiệm của mình về thế giới xung quanh. Các em dễ dàng mô tả cuộc sống, giađình, bạn bè, trường học, ước mơ cũng như tái hiện sinh hoạt văn hóa đặc trưng ởnơi các em sinh sống.

Mỗi bộ tranh gồm 5 tác phẩm mà các em gửi tới dự thi được coi là một cuốn nhậtký bằng tranh sinh động, chân thực.

Ngày hội nhật ký minh họa của thiếu nhi châu Á Mitsubishi-Enikki là một cuộc thivẽ dành riêng cho thiếu nhi châu Á do Ủy ban các vấn đề công cộng Mitshubishi,Liên đoàn các Hiệp hội và Câu lạc bộ UNESCO châu Á-Thái Bình Dương, Liên đoànquốc gia về các hiệp hội UNESCO Nhật Bản phối hợp tổ chức từ nhiều năm qua.

Cuộc thi luôn thu hút sự tham gia đông đảo của các em thiếu nhi châu Á, trong đócó thiếu nhi Việt Nam.

Năm nào thiếu nhi Việt Nam cũng giành được một giải thưởng lớn với chuyến đi tớiNhật Bản, giao lưu cùng các bạn thiếu nhi châu Á. Cuộc thi đã giúp các em thiếunhi hiểu biết hơn về văn hóa, phong tục, sinh hoạt của nhiều nước châu Á...

Năm nay, Ban tổ chức cuộc thi ở Việt Nam sẽ gửi 8 bộ tranh đoạt giải A của 8 tácgiả nhí sang Nhật Bản để tranh tài cùng các bạn thiếu nhi châu Á./.

Thanh Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.