Trao tặng 41 cuốn sách quý về Việt Nam cho thư viện đại học ở Hà Lan

Các đầu sách sẽ làm phong phú thêm tư liệu về Việt Nam giai đoạn cận và hiện đại của Đại học Leiden, giúp cho sinh viên và học giả Hà Lan và quốc tế hiểu thêm về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.
Trao tặng 41 cuốn sách quý về Việt Nam cho thư viện đại học ở Hà Lan ảnh 1Đại sứ Ngô Thị Hòa trao tặng 41 cuốn sách cho Thư viện Đại học Leiden. (Ảnh: TTXVN/phát)

Đại sứ Ngô Thị Hòa vừa thay mặt cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan trao tặng 41 đầu sách quý bằng tiếng Anh về Việt Nam cho Thư viện Đại học Leiden (Hà Lan).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Thị Hòa bày tỏ vui mừng được đến trao tặng sách về Việt Nam cho Thư viện Leiden và tin tưởng rằng các đầu sách sẽ làm phong phú thêm tư liệu về Việt Nam giai đoạn cận và hiện đại của Đại học Leiden, giúp cho sinh viên và học giả Hà Lan và quốc tế hiểu thêm về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh đây là một hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2018.

Cũng tại buổi lễ, Phó Giám đốc Các Thư viện Đại học Leiden Marco de Niet đã bày tỏ xúc động khi những cuốn sách về Việt Nam được chuyển tới Thư viện đúng thời điểm Thư viện châu Á mới được khai trương và không gian sách Việt Nam đang cần tư liệu mới.

Ông cho biết Thư viện Đại học Leiden là một trong những thư viện có bộ sưu tập lớn nhất trên thế giới về Đông Nam Á, trong đó bộ sưu tập tư liệu về Việt Nam đạt tới 3 triệu hiện vật. Những đầu sách Việt Nam mới của Đại sứ quán sẽ là nguồn tham khảo tốt cho các độc giả, giúp các học giả và sinh viên hiểu thêm về Việt Nam, quan hệ của Việt Nam với thế giới.

Ngoài việc trao tặng 41 cuốn sách, Đại sứ Ngô Thị Hòa cùng với Giám đốc Viện phim Việt Nam Vũ Nguyên Hùng còn trao tặng năm đĩa phim DVD của điện ảnh Việt Nam để bổ sung nguồn tư liệu phim Việt Nam của Thư viện.

[Việt Nam-Hà Lan thúc đẩy hợp tác đào tạo và giáo dục]

Sau lễ trao sách, Đại sứ cùng đoàn Viện phim đã trao đổi với tiến sỹ Jonathan London và các cán bộ Thư viện và Đại học Leiden về một số nghiên cứu gần đây liên quan đến Việt Nam và lắng nghe đề xuất của Đại học Leiden về các hoạt động nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Theo phía Đại học Leiden, dự kiến, trong năm 2019, hai bên sẽ hợp tác triển khai các hoạt động Năm Việt Nam 2019 tại Trung tâm châu Á Leiden. Đại sứ Ngô Thị Hòa bày tỏ ủng hộ các sáng kiến, và cam kết cùng Thư viện Leiden và Viện phim Việt Nam triển khai các ý tưởng vào thời gian thích hợp.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ Ngô Thị Hòa đã tiếp đoàn Viện phim Việt Nam tới làm việc tại Đại sứ quán để trao đổi về hoạt động hợp tác của hai bên. Đoàn Viện phim cảm ơn sự hợp tác của Đại sứ quán trong việc tạo điều kiện cho Viện nhận các phim tư liệu quý về Việt Nam do Viện Joris Sven và MCNV của Hà Lan cung cấp.

Đại sứ Ngô Thị Hòa chúc mừng kết quả làm việc của đoàn và hy vọng Viện phim Việt Nam tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán và đối tác Hà Lan trong nhiều hoạt động quảng bá Việt Nam trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.