Trên 1,5 triệu lượt du khách đến chùa Hương trong mùa lễ hội 2018

Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, mùa lễ hội năm 2018, chùa Hương đón trên 1,5 triệu lượt du khách, tăng 10% so với năm trước.
Trên 1,5 triệu lượt du khách đến chùa Hương trong mùa lễ hội 2018 ảnh 1Du khách trẩy hội chùa Hương 2018. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, mùa lễ hội năm 2018, chùa Hương đón trên 1,5 triệu lượt du khách, tăng 10% so với năm trước.

Năm 2018, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương đã triển khai các phương án nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo cho lễ hội văn minh, an toàn.

Tất cả thuyền, đò vận chuyển khách được gắn biển số, trang bị phao cứu sinh và giỏ đựng rác theo quy định. Ban tổ chức kiên quyết không để xuồng máy, đò gắn động cơ vận chuyển khách trên suối Yến, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường.

Chủ phương tiện xuồng, đò ký cam kết với Ban tổ chức lễ hội về trách nhiệm thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường và nhắc nhở du khách bỏ rác đúng nơi quy định, tuyệt đối không ép khách, ép giá, "vòi vĩnh" thêm tiền của du khách.

Do bố trí tốt lực lượng công an nên mùa lễ hội năm nay không có hiện tượng ùn nghẽn giao thông, du khách về trảy hội thuận lợi; đặc biệt, không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự.

[Những điểm du lịch tâm linh thu hút du khách của Việt Nam]

Các tổ kiểm tra liên ngành cũng duy trì hoạt động liên tục trong suốt mùa lễ hội để kiểm soát chặt chẽ và xử lý các đối tượng vi phạm quy định. Trong thời gian diễn ra lễ hội, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý nghiêm tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan...

Nhìn chung, ý thức nhân dân và du khách năm nay cũng chuyển biến rõ rệt góp phần tạo một mùa lễ hội văn minh. Ban tổ chức lễ hội chùa Hương thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, lắp các bảng tuyên truyền về quy tắc ứng xử nơi công cộng nâng cao ý thức của mọi người.

Lễ hội chùa Hương năm nay cơ bản diễn ra an toàn, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự. Duy chỉ có ngày 7/5 vừa qua, nhà chùa tổ chức lễ Mông Sơn đại thí thực đã xảy ra tình trạng tranh lộc gây lộn xộn, phản cảm.

Sau sự việc này, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức đã yêu cầu nhà chùa chấn chỉnh và đổi mới cách thức tổ chức vào năm sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục