Tri thức trồng, chế biến chè Tân Cương - Di sản Văn hóa Phi vật thể QG

Nghề trồng và chế biến chè Tân Cương (Thái Nguyên) bắt đầu từ những năm 20 của thế kỷ 20; đến nay, vùng chè Tân Cương có tổng diện tích trên 1.300ha, sản lượng trên 20.000 tấn/năm.
Tri thức trồng, chế biến chè Tân Cương - Di sản Văn hóa Phi vật thể QG ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình trao quyết định công nhận tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Ngày 5/4, thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức lễ công bố quyết định đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia đối với “Tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương.”

Đây là sự kiện ý nghĩa và tự hào đối với người dân vùng chè đặc sản Tân Cương, tạo tiền đề để khai thác tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn gắn với văn hóa trà tại vùng chè nổi tiếng này.

Nghề trồng và chế biến chè Tân Cương bắt đầu từ những năm 20 của thế kỷ XX. Đến nay, vùng chè Tân Cương có tổng diện tích trên 1.300ha, sản lượng trên 20.000 tấn/năm, tập trung chủ yếu ở ba xã Tân Cương, Phúc Trìu, Phúc Xuân.

Khu vực này có những điều kiện đặc trưng về thổ nhưỡng và khí hậu, thích hợp cho sinh trưởng và phát triển của cây chè.

Người dân vùng Tân Cương chú trọng thực hiện quy trình trồng, chăm sóc cây chè theo kinh nghiệm truyền thống từ khâu làm đất, ươm giống, trồng chè đến bón phân, tưới nước, làm cỏ, thu hái, sao chè, đóng gói, bảo quản…, tạo nên chất lượng đặc biệt của vùng chè Tân Cương so với các vùng khác.

[Thái Nguyên: Lan tỏa Hương sắc trà Xuân-vùng chè đặc sản Tân Cương]

Với ý nghĩa đặc biệt này, ngày 14/2/2023, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 240/QĐ-BVHTTDL về việc công bố danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia đối với “Tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương” cho các xã thuộc vùng chè Tân Cương.

Để công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương” được lan tỏa, tại lễ công bố, Phó Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp chính quyền và người dân trên địa bàn tiếp tục nghiên cứu, tổ chức những hoạt động thiết thực như truyền dạy, giáo dục di sản văn hóa phi vật thể và có những chính sách đối với nghệ nhân, cộng đồng.

Đồng thời, giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể trong và ngoài nước; nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa, áp dụng khoa học công nghệ vào hoạt động bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; đẩy mạnh đào tạo, nâng cao năng lực, nâng cao nhận thức của cộng đồng, chủ thể di sản và xã hội để duy trì, phát huy giá trị văn hóa trà trong đời sống người dân địa phương.

Tại chương trình, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã công bố Quyết định công nhận xã Tân Cương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 và Quyết định công nhận “Điểm Du lịch Cộng đồng xã Tân Cương.”

Đây là điều kiện để xã Tân Cương ngày càng phát triển, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của thành phố, phát huy giá trị của sản phẩm chè, tạo ra điểm đến hấp dẫn kết nối với các di tích, danh thắng trên địa bàn thành phố, từ đó quảng bá hình ảnh du lịch, thu hút thêm nhiều du khách đến với Thái Nguyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.