Triển lãm ảnh nhân 50 năm Nhật Bản-Trung Quốc bình thường hóa quan hệ

Triển lãm được tổ chức ở Tokyo và Bắc Kinh, với chủ đề chính là giao lưu nhân dân, phản ánh mong muốn của người dân hai nước về tình hữu nghị qua các thế hệ.
Triển lãm ảnh nhân 50 năm Nhật Bản-Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ảnh 1Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm Nhật Bản và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao. (Nguồn: namnewsnetwork.org)

Hơn 130 bức ảnh đã được trưng bày tại một cuộc triển lãm ảnh ở thủ đô Tokyo nhân kỷ niệm 50 năm Nhật Bản và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Cuộc triển lãm được tổ chức ở Nhật Bản từ ngày 18/10, sau cuộc trưng bày ở Bắc Kinh (Trung Quốc) hồi tháng 6.

Chủ đề chính của triển lãm là giao lưu nhân dân, phản ánh mong muốn của người dân hai nước về tình hữu nghị qua các thế hệ.

[Nhật-Trung có thể hội đàm cấp ngoại trưởng bên lề hội nghị ASEAN]

Các bức ảnh được trưng bày tại triển lãm phản ánh hoạt động giao lưu giữa Nhật Bản và Trung Quốc trong hơn 50 năm, Trung Quốc trong mắt người dân Nhật Bản và Nhật Bản trong mắt người dân Trung Quốc.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản Yang Yu và hai cựu Thủ tướng Nhật Bản gồm ông Yasuo Fukuda và ông Yukio Hatoyama tham dự lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại biện Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản Dương Vũ (Yang Yu) khẳng định hòa bình, tình hữu nghị và hợp tác cùng có lợi là lựa chọn đúng đắn duy nhất cho hai nước láng giềng.

Về phần mình, cựu Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Ông Hatoyama hy vọng với nỗ lực chung, quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc sẽ được tăng cường trong 50 năm tới.

Triển lãm ảnh sẽ kéo dài đến ngày 30/10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục