Triển lãm ảnh với chủ đề “Biên giới và biển đảo quê hương”

Triển lãm ảnh báo chí-nghệ thuật lần 4-2014, có chủ đề “Biên giới và biển đảo quê hương,” khai mạc ngày 21/6, ở Gia Lai, với gần 300 tác phẩm được trưng bày.
Triển lãm ảnh với chủ đề “Biên giới và biển đảo quê hương” ảnh 1Tác phẩm đoạt giải nhất “Đường băng Trường Sa” của tác giả Mai Thắng. 

Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), ngày 21/6, Báo Gia Lai phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm ảnh báo chí-nghệ thuật lần thứ 4 năm 2014 với chủ đề “Biên giới và biển đảo quê hương.”

Triển lãm ảnh thu hút gần 300 tác phẩm của nhiều tác giả nổi tiếng trong và ngoài tỉnh tham dự qua 3 mảng chủ đề chính gồm: ảnh “Biên giới và biển đảo quê hương,” ảnh dự thi “Khoảnh khắc cuộc sống,” và ảnh nghệ thuật.

Triển lãm ảnh “Biên giới và biển đảo quê hương” là dịp để các nhà báo trong tỉnh trình làng những tác phẩm của mình trong những chuyến tác nghiệp ở Trường Sa - nơi biên giới hải đảo xa xôi.

Các tác phẩm phản ánh chân thực tinh thần vững vàng cao độ trong việc gìn giữ và bảo bệ chủ quyền đất nước. Tiêu biểu là các tác phẩm “Cập đảo” của tác giả Văn Công Hùng, “Đón Tết ở đảo Phan Vinh” của tác giả Trần Văn Nghĩa, “Tác nghiệp ở đảo An Bang” của tác giả Bích Hà, “Nhà giàn mùa biển động” của tác giả Nguyễn Giác….

Bên cạnh chùm ảnh về chủ quyền biển đảo, chùm ảnh nghệ thuật về thiên nhiên, du lịch và chân dung cũng tạo được những dấu ấn đậm nét với những khoảnh khắc hiếm có về vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người và những nét đẹp trong lao động, sản xuất của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Nhiều tác phẩm thể hiện sức sáng tạo qua lối tư duy ảnh mới mẻ, sống động, vượt ra khỏi những khuôn mẫu lâu nay mang lại cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc.

Dịp này, Báo Gia Lai đã trao giải nhất cho tác phẩm “Đường băng Trường Sa” của tác giả Mai Thắng.

Triển lãm sẽ mở cửa đón khách đến ngày 31/6 tới.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục