Triển lãm “Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh"

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 320 năm Sài Gòn- Chợ Lớn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh (1698-2018); 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Pháp.
Triển lãm “Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh" ảnh 1Quang cảnh Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm “Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh.” (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 4/11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Nội vụ và Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh.”

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 320 năm Sài Gòn- Chợ Lớn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh (1698-2018); 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp (1973-2018) và chào mừng Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe đến thăm Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.

[Chiêm ngưỡng biệt thự Đông Dương "chất lừ" giữa lòng Hà Nội]

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh: Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thông qua Triển lãm lần này giới thiệu đến công chúng những tài liệu, hình ảnh, bản đồ, tư liệu quý giá được lưu trữ tại Việt Nam và Pháp về quá trình hình thành, xây dựng và kiến thiết thành phố Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

Triển lãm sẽ tạo điểm nhấn sinh hoạt động văn hóa, lịch sử cho người dân Thành phố và du khách trong nước, quốc tế tham quan Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời góp phần xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp trong thời gian sắp tới.

Ông Vincent Floreani, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao ý nghĩa văn hóa, lịch sử của việc tổ chức cuộc “Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh”, thể hiện nỗ lực hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong việc tích cực thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa hai nước. Triển lãm giới thiệu sự hình thành sự đa dạng văn hóa của thành phố Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh, là một tài sản vô cùng quý giá cần được các thế hệ ngày này gìn giữ, phát huy.

Triển lãm bao gồm khoảng 300 tài liệu, hình ảnh, bản đồ, bản vẽ kỹ thuật từ tài liệu lưu trữ quốc gia và do Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Triển lãm giới thiệu đến công chúng quá trình quy hoạch, xây dựng và kiến thiết thành phố Sài Gòn và những công trình xây dựng mang đậm kiến trúc Pháp trong nửa cuối thế kỷ XIX, nửa đầu thế kỷ XX.

Dự kiến, chiều cùng ngày, Thủ tướng Pháp Édouard Philippe trong chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tới tham quan Triển lãm.

Triển lãm “Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh” sẽ diễn ra trong 20 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.