Triển lãm tranh cổ động về Ngày Giải phóng miền Nam và chống COVID-19

Các tác phẩm được trưng bày có 3 chủ đề: kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc; phòng, chống dịch COVID-19.
Triển lãm tranh cổ động về Ngày Giải phóng miền Nam và chống COVID-19 ảnh 1Tranh cổ động tấm lớn về phòng chống COVID-19. (Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 18/4 đến hết ngày 5/5, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền tại Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 120 tác phẩm của các họa sỹ chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc, được tuyển chọn từ các cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức.

Các tác phẩm được trưng bày lần này có 3 chủ đề: kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc; phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Ban tổ chức, triển lãm nhằm ôn lại tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh-Đại thắng mùa Xuân năm 1975; tri ân nhân dân, cán bộ, chiến sỹ cả nước đã hy sinh xương máu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Bên cạnh đó, triển lãm góp phần khẳng định chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc Việt Nam, nêu cao tinh thần yêu nước giữ vững toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

[Thi sáng tác tranh cổ động về 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh]

Trước diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp, các tác phẩm tranh cổ động phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc” thể hiện sự vào cuộc của hệ thống chính trị, các bộ, ngành và sự đồng lòng của toàn dân tộc trong việc triển khai đồng bộ chỉ đạo của Đảng, Chính phủ bằng nhiều biện pháp, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân.

Để tránh tập trung đông người và đảm bảo công tác tuyên truyền chính trị, Ban tổ chức không tổ chức lễ khai mạc và trao giải thưởng, chỉ tổ chức trưng bày triển lãm tranh cổ động tại khu vực Quảng trường 3/2 thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định về việc trao tặng giải thưởng cho các tập thể và cá nhân có tác phẩm đoạt giải tại Cuộc thi sáng tác tranh cổ động xuất sắc tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020).

Có 16 tác phẩm tranh cổ động xuất sắc, có giá trị nội dung và chất lượng nghệ thuật được trao giải tại cuộc thi, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích và 1 giải phong trào.

Giải nhất được trao cho tác phẩm “30 năm mới được gặp nhau trong ngày vui đại thắng” của tác giả Đỗ Như Điềm (Thái Bình)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.