Triển lãm trưng bày tác phẩm của 7 họa sỹ Việt Nam tại Ấn Độ

Qua một phần những tác phẩm được giới thiệu lần này của các nghệ sĩ Việt Nam, tuy chưa thể đại diện cho hội họa đương đại Việt Nam nhưng đây cũng là một đường dẫn nhỏ của Mỹ thuật Việt Nam hiện nay.
Triển lãm trưng bày tác phẩm của 7 họa sỹ Việt Nam tại Ấn Độ ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu giới thiệu tranh tại lễ khai mạc buổi triển lãm. (Ảnh: Huy Lê/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, chiều 21/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã phối hợp với Phòng Công nghiệp giải trí và truyền thông quốc tế Ấn Độ (ICMEI) tổ chức triển lãm tranh của 7 họa sỹ Việt Nam tại thủ đô New Delhi. Tham dự buổi khai mạc có Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu, lãnh đạo ICMEI, các họa sĩ của Ấn Độ, giới báo chí cùng đông đảo khách tham quan.

Các họa sĩ có tranh tham dự tại triển lãm lần này gồm họa sỹ Lê Anh Vân, Trần Tuyết Mai, Hoàng Đức Dũng, Mai Xuân Oanh, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Cường,  Lê Trần Hậu Anh. Đây là những họa sỹ tích cực tham gia các hoạt động của Ban vận động mỹ thuật Việt Nam và Ngoại giao văn hóa, góp phần quảng bá hội họa Việt Nam đến với thế giới thông qua nhiều hoạt động tặng tranh cho các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. Các họa sĩ cũng thường xuyên tham gia những hoạt động giao lưu mỹ thuật, triển lãm tranh.

Phát biểu tại triển lãm, Đại sứ Phạm Sanh Châu cho biết hoạt động triển lãm tranh của các họa sỹ Việt Nam tại Ấn Độ lần này nằm trong chuỗi các hoạt động của Tháng Việt Nam được tổ chức nhằm kỷ niệm 3 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trong 3 năm qua, bên cạnh những thành công nổi bật trên các lĩnh vực quan hệ chính trị-ngoại giao, an ninh-quốc phòng, thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ-giáo dục, các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai bên cũng diễn ra sôi động và đa dạng. Đây là triển lãm tranh Việt Nam thứ ba tại Ấn Độ trong 3 năm qua, là cơ hội quý để công chúng Ấn Độ hiểu hơn về hội họa đương đại Việt Nam.

Với chủ đề "Miền ký ức", mỗi bức tranh là một hoài niệm về thiên nhiên, con người của các vùng quê mà các nghệ sĩ đã đi qua. Qua một phần những tác phẩm được giới thiệu lần này của các nghệ sĩ Việt Nam, tuy chưa thể đại diện cho hội họa đương đại Việt Nam nhưng đây cũng là một đường dẫn nhỏ của Mỹ thuật Việt Nam hiện nay.

Các họa sĩ bày tỏ mong muốn vào dịp tới sẽ có điều kiện giới thiệu đến công chúng Ấn Độ những bộ sưu tập đầy đủ hơn về diện và chất, đa dạng hơn về thể loại và hình thức thể hiện, nhằm đem đến một cái nhìn mới tổng quát hơn về Hội họa Việt Nam đương đại./.

Triển lãm trưng bày tác phẩm của 7 họa sỹ Việt Nam tại Ấn Độ ảnh 2Một góc trưng bày tại triển lãm tranh. (Ảnh: Huy Lê/Vietnam+)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.