Triển lãm tư liệu, ảnh Phú Yên 40 năm xây dựng và phát triển

Tối 28/3, Phú Yên tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Phú Yên 40 năm xây dựng và phát triển,” với hơn 100 tư liệu, hình ảnh được trưng bày.
Triển lãm tư liệu, ảnh Phú Yên 40 năm xây dựng và phát triển ảnh 1 Khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Tối 28/3, tỉnh Phú Yên tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Phú Yên 40 năm xây dựng và phát triển,” với hơn 100 tư liệu, hình ảnh được trưng bày.

Đây là một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng Phú Yên (1/4/1975-1/4/2015).

Những tư liệu, hình ảnh trên được chia thành 2 phần: “Thiên nhiên đất nước con người Phú Yên” và “Những thành tựu của Phú Yên 40 năm sau ngày giải phóng.”

Triển lãm không chỉ là nơi tái hiện lịch sử đi lên của Phú Yên, thông qua đó còn giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, giúp các em tự hào hơn về mảnh đất Phú Yên anh hùng, từ đó tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, cống hiến công sức xây dựng địa phương ngày một giàu mạnh…

Những hình ảnh được trưng bày tại triển lãm đã tái hiện sinh động bức tranh về quá trình đấu tranh giành chính quyền, xây dựng, phát triển và những thành tựu vượt bậc trên mọi lĩnh vực mà Phú Yên đạt được trên con đường công nghiệp hóa-hiện đại hóa cùng đất nước.

Ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên cho biết, bên cạnh việc trưng bày các hiện vật, các bức ảnh, đều có các biểu đồ, bảng trích để giúp người tham quan hiểu hơn về các tác phẩm…

Ngoài ra, ở bố cục mỗi phần còn sưu tầm các hiện vật gần gũi nhất với đời sống nhân dân, để mọi người dễ hình dung và thêm tự hào về Phú Yên trên chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển.

Triển lãm ảnh “Phú Yên 40 năm xây dựng và phát triển” mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết ngày 4/4 tới, tại sân Nhà văn hóa Diên Hồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.