Triều Tiên công khai chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Truyền thông nhà nước Triều Tiên coi lời kêu gọi của Nhật Bản về việc gây sức ép đối với Bình Nhưỡng để từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa là một "hành động tự sát."
Triều Tiên công khai chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tờ South China Morning Post ngày 3/10 đưa tin truyền thông nhà nước Triều Tiên đã công khai chỉ trích lời kêu gọi của Nhật Bản về việc gây sức ép đối với Bình Nhưỡng để từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa, gọi chiến thuật này của quốc gia láng giềng là một "hành động tự sát."

Một bài bình luận của Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) vào ngày 2/10 cho rằng việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gần đây kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực, không đối thoại, để Bình Nhưỡng thay đổi thái độ là một mánh khóe để đạt được những mục đích chính trị của ông này.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Abe đã kêu gọi tất cả các thành viên Liên hợp quốc ngăn chặn Triều Tiên tiếp cận với các "hàng hóa, quỹ, con người và công nghệ" cần thiết cho chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Ông Abe nêu rõ: "Chúng ta phải khiến Triều Tiên từ bỏ tất cả các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo theo một cách hoàn toàn, khả thi và không thể thay đổi được. Điều cần làm không phải là đối thoại mà là sức ép"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.