Triều Tiên tiếp tục tuyên bố không có ca nghi mắc COVID-19 mới

Triều Tiên cho biết tính đến 18h ngày 30/7, tổng số ca sốt tại nước này từ cuối tháng Tư là 4,77 triệu người, trong đó 99,99% được ghi nhận là đã hồi phục và có 176 người đang được điều trị.
Triều Tiên tiếp tục tuyên bố không có ca nghi mắc COVID-19 mới ảnh 1Kiểm tra thân nhiệt của công nhân tại một nhà máy ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 10/6/2022. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Yonhap đưa tin, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 31/7, nước này bước sang ngày thứ 2 liên tiếp không ghi nhận những ca nghi mắc COVID-19 mới trong vòng 24 tiếng đồng hồ tính đến 18h ngày 30/7.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn số liệu của cơ quan kiểm soát dịch bệnh nhà nước khẳng định “không ghi nhận những ca sốt mới,” song không cung cấp thông tin về việc có thêm những ca tử vong liên quan hay không.

[Triều Tiên lần đầu tiên trong ba tháng không ghi nhận ca sốt mới]

Tính đến 18h ngày 30/7, tổng số ca sốt tại Triều Tiên từ cuối tháng Tư là 4,77 triệu người, trong đó 99,99% được ghi nhận là đã hồi phục và có 176 người đang được điều trị.

Số ca sốt hàng ngày tại Triều Tiên đã giảm xuống sau khi đạt đỉnh ở mốc 392.920 người hôm 15/5, 3 ngày sau khi Bình Nhưỡng công bố dịch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục