Triều Tiên lần đầu tiên trong ba tháng không ghi nhận ca sốt mới

Kể từ cuối tháng 4/2022 đến nay, Triều Tiên ghi nhận 4,8 triệu ca sốt, trong đó 99,9% đã hồi phục và 204 trường hợp đang được điều trị.
Triều Tiên lần đầu tiên trong ba tháng không ghi nhận ca sốt mới ảnh 1Đo thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Triều Tiên không ghi nhận ca sốt mới trong ngày 29/7, lần đầu tiên trong tháng kể từ khi nước này ghi nhận các ca đầu tiên hồi tháng Năm.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/7 thông báo không có ca sốt mới trong 24 giờ, tính đến tối 29/7.

Kể từ cuối tháng Tư đến nay, Triều Tiên ghi nhận 4,8 triệu ca sốt, trong đó 99,9% đã hồi phục và 204 trường hợp đang được điều trị.

[Triều Tiên: Số ca nghi mắc COVID-19 theo ngày tiếp tục giảm mạnh]

Bình Nhưỡng ngày 12/5 thông báo phát hiện dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron trong các mẫu thu thập của bệnh nhân ở thủ đô bốn ngày trước đó, đánh dấu lần đầu tiên nước này xác nhận các ca mắc COVID-19.

Sau đó Bình Nhưỡng đã kích hoạt một "hệ thống phòng dịch khẩn cấp mức tối đa," do nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp chỉ đạo biện pháp ứng phó của chính phủ.

Hiện cơ quan phòng dịch của Triều Tiên vẫn tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp ngăn dịch lây lan, tăng cường sự liên hệ, hỗ trợ và hợp tác giữa các ngành, lĩnh vực trong chiến dịch phòng dịch trên cả nước.

Đến nay, khoảng 25 triệu dân Triều Tiên vẫn chưa tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục