Trưng bày 600 hiện vật gốm cổ tại triển lãm "Gốm Nam Bộ"

Triển lãm “Gốm Nam Bộ” tại An Giang trưng bày trên 600 hiện vật gốm cổ thu hút nhiều người dân và các nhà nghiên cứu cổ vật tới xem.
Trưng bày 600 hiện vật gốm cổ tại triển lãm "Gốm Nam Bộ" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 4/9, kỷ niệm 69 năm Quốc khánh 2/9 và chuẩn bị cho lễ công bố di tích cấp Quốc gia đặc biệt Óc Eo vào ngày 26/9 tới, Bảo tàng tỉnh An Giang phối hợp với các nhà sưu tập cổ vật trong và ngoài tỉnh tổ chức triển lãm “Gốm Nam Bộ.”

Trong ngày đầu mở cửa, nhiều người dân, các nhà nghiên cứu cổ vật đã tới xem triển lãm.

Triển lãm kéo dài đến ngày 29/10, trưng bày trên 600 hiện vật gốm cổ gồm bình tích, ấm, chén, dĩa, thố, óng treo, bình, vại, chậu, gạc bù lệt, chậu hoa treo tường, lư, tượng Phật…. mang đậm dấu ấn của nền văn hóa Việt - Nam Bộ trong quá trình khai phá, phát triển vùng đất phương Nam.

Đây là những hiện vật gốm cổ thuộc các dòng gốm Cây Mai, gốm Sài Gòn xưa, Lái Thiêu và gốm mỹ nghệ Biên Hòa, giai đoạn từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20.

Các hiện vật trưng bày tại triển lãm được thể hiện rất tinh xảo, như dòng gốm Cây mai được các nghệ nhân tập trung chủ yếu tạo hình tượng, đấp nổi, trong đó có những chế tác phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng như tượng Phật, lư thờ.

Còn dòng gốm Sài Gòn xưa, gốm Lái Thiêu chuyên sản xuất các mặt hàng gia dụng phục vụ cho sinh họat hàng ngày như chén, dĩa , thố, bình tích… , đặc biệt các hiện vật được trang trí bởi kỹ thuật vẽ men lam và men ngũ sắc với phong phú đề tài tuồng tích, con vật rồng, phượng, hoa cây cảnh, nhân vật…. mộc mạc, tinh tế, độc đáo, sinh động, gần gũi.

Đối với dòng gốm mỹ nghệ Biên Hòa, ra đời gắn với thành lập trường dạy nghề Biên Hòa của người Pháp vào năm 1903 hay trường Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, vì vậy đã thể hiện hoa văn họa tiết rất đặc sắc, sử dụng men xanh đồng trổ, men đá đỏ, trang trí men nhiều màu sắc, chạm khắc hoa văn họa tiết độc đáo, vừa trang nhã, hiện đại vừa mang đậm hồn dân tộc, với phong cách cởi mở, lạc quan, đời thường.

Sản phẩm của dòng gốm này còn đoạt được nhiều bằng khen, huy chương vàng tại các hội chợ triển lãm Quốc tế năm 1925 và 1932 tại Paris (Pháp). Đây còn là di sản văn hóa Việt - Nam Bộ quan trọng trong cuộc di dân, khai phá, mở mang bời cõi vào phía Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.