Khai mạc Festival gốm sứ Việt Nam-Bình Dương

Festival Gốm Sứ VN-Bình Dương 2010 với chủ đề "Gốm Sứ Việt Nam-Truyền thống-Bản sắc và Phát triển" đã chính thức khai mạc tối 4/9.
Tối 4/9, trên sân vận động Gò Đậu, lễ khai mạc Festival Gốm Sứ Việt Nam-BìnhDương 2010 với chủ đề "Gốm Sứ Việt Nam-Truyền thống-Bản sắc và Phát triển" đãđược tổ chức trọng thể với chương trình nghệ thuật sân khấu hóa được dàn dựngcông phu, hoành tráng, ấn tượng.

Dự lễ có lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, các tỉnh thành, đại diện các sứquán nước ngoài, các doanh nghiệp và các nghệ nhân của các làng nghề gồm sứtrong cả nước tham gia Festival.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Sơn đã dọc diễn vănkhai mạc nêu rõ, nằm trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội đượcThủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và Bộ Văn hóa-Thểthao và Du lịch phối hợp tổ chức Festival Gốm Sứ Việt Nam-Bình Dương 2010 diễnra trong thời gian từ 1/9 đến 8/9.

Trong quá trình phát triển của Nam Bộ, Bình Dương-Thủ Dầu Một nổi tiếng vớicác ngành nghề thủ công mỹ nghệ, đặc biệt sản phẩm gốm sứ đã chinh phục đượctrái tim của hàng triệu người trong cả nước và ngoài nước, đóng góp trên 70% kimngạch xuất khẩu gốm sứ cả nước, góp phần cho tỉnh nhà trở thành trung tâm gốm sứnổi tiếng trong khu vực ở quá khứ và hiện tại.

Festival tổ chức tại Bình Dương là sự kiện kinh tế, văn hóa, du lịch có quymô mang tầm quốc gia nhằm tôn vinh, giới thiệu về gốm sứ, một trong những ngànhnghề truyền thống nổi tiếng đặc sắc của dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng địnhvị trí, tiềm năng của nghề gốm sứ trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội củaViệt Nam trong hiện tại và tương lai.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng Festival GốmSứ Việt Nam-Bình Dương 2010 còn là nơi hội tụ của các nghệ nhân, nhà khoa học,nhà doanh nghiệp và những người yêu thích, đam mê gốm sứ trong và ngoài nướcnhằm tăng cường giao lưu, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp, xây dựng thươnghiệu quốc gia, tìm kiếm đối tác và thiết lập thị trường sản xuất tiêu thụ cácsản phẩm gốm sứ; góp phần tạo ra những sản phẩm văn hóa-du lịch-phục vụ nhân dânđịa phương, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Trong dịp này, Ban tổ chức đã trao giấy Chứng nhận tôn vinh 33 nghệ nhân ngànhgốm sứ tiêu biểu trong cả nước.

Trước lễ khai mạc, Ban tổ chức Festival đã tổ chức nhiều nội dung hoạt độngnhư Triển lãm ảnh ngệ thuật "Gốm sứ và cuộc sống;" trưng bày các bộ sưu tập gốmcổ "Tinh hoa gốm Việt;" Hội chợ triển lãm "Gốm Sứ- thế giới sắc màu."

Trong các ngày tới, Festival tiếp tục tổ chức các hoạt động như các hoạt độngxúc tiến thương mại của các làng nghề; xác lập kỷ lục gốm sứ Việt Nam, đặc biệtlà Hội thảo khoa học về gốm sứ Việt Nam./.

Quách Lắm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội đền Đuổm. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Thái Nguyên: Chính thức khai hội đền Đuổm năm 2026

Lễ hội đền Đuổm năm 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh đầu Xuân mà còn thể hiện sự gắn kết cộng đồng, tiếp nối mạch nguồn truyền thống, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,