Trưng bày chuyên đề kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Với gần 300 tài liệu sách, báo được tuyển chọn, nội dung trưng bày khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quan trọng, quyết định thắng lợi cuộc kháng chiến
Trưng bày chuyên đề kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô ảnh 1Các đại biểu và người dân Thủ đô tham quan trưng bày chuyên đề kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 6/10, Thư viện Hà Nội khai mạc trưng bày chuyên đề kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022), tại số 54E Trần Hưng Đạo.

Trưng bày gồm 4 phần: Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo thắng lợi công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; Hà Nội - Mùa thu lịch sử; Bác Hồ với nhân dân Thủ đô; Hà Nội - 30 năm phong trào thi đua “Người tốt - việc tốt.”

Với gần 300 tài liệu sách, báo được tuyển chọn, nội dung trưng bày khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quan trọng, quyết định thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của toàn dân tộc.

Trưng bày cũng tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân Hà Nội về ý nghĩa dân tộc và thời đại của sự kiện lịch sử ngày giải phóng Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

[Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10: Hào hùng Khúc tráng ca Hà Nội]

Trong suốt cuộc đời hoạt động “Vì nước, vì dân,” Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho Thủ đô Hà Nội tình cảm đặc biệt. Trưng bày giới thiệu những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô.

Thông qua đó, Ban tổ chức mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân Hà Nội, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng, kiến thiết Thủ đô và đất nước.

Hưởng ứng các hoạt động tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt,” thành phố Hà Nội (1992-2022), trưng bày giới thiệu các tác phẩm, các bài viết về tấm gương “Người tốt, việc tốt” có tác dụng nêu gương, lôi cuốn mọi người làm theo và các cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” - những “bông hoa đẹp” tiêu biểu của thành phố.

Đây là những minh chứng sinh động cho sức sống, sự lan tỏa ngày càng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước ở Thủ đô.

Trưng bày chuyên đề kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022) là một hoạt động văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân Thủ đô, đồng thời cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, truyền thống văn hiến của Thăng Long-Hà Nội, khơi dậy tình yêu Hà Nội, khát vọng cống hiến, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo hướng tới xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.”

Trưng bày diễn ra đến ngày 15/10.

Trong dịp kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô, thành phố Hà Nội cũng tổ chức triển lãm “Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội” tại Nhà triển lãm 47 Tràng Tiền và triển lãm “30 năm Người tốt, việc tốt” thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức tuyên truyền cổ động, tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật và tuần lễ chiếu phim lưu động tại các quận, huyện, thị xã./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.