Trưng bày hơn 400 hình ảnh, hiện vật văn hóa Chăm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận trưng bày giới thiệu tới công chúng trên 400 hình ảnh, hiện vật đặc sắc của văn hóa Chăm.

Ngày 27/8, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Trung tâm nghiên cứu văn hóaChăm - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận tổ chức trưng bày nhiềuhình ảnh, hiện vật văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc nền văn hóa Chăm giớithiệu tới công chúng, đặc biệt là du khách đến với NinhThuận trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Lần trưng bày này tập trung giới thiệu những hiện vật của nhà sưu tầm Nguyễn VănMay, hội viên Câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu, sưu tầm cổ vật tỉnh Lâm Đồng với hơn377 hiện vật, trong đó có 361 hiện vật bằng đồng và 16 hiện vật bằng gốm, chủyếu là đồ dùng sinh hoạt, công cụ lao động sản xuất, nhạc cụ, đồ trang sức và đồdùng đựng vật lễ trong các lễ cúng của đồng bào Chăm.

Ngoài ra, lần trưng bày này còn giới thiệu nhiều hiện vật khác mà các nhà sưutầm, nghiên cứu trong nước như Bá Trung Phụ, Thái Hùng Lâm, Diệp Gia Tùng... đãhiến tặng cho Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm, nâng tổng số hiện vật đượctrưng bày lên đến hơn 400 hiện vật.

Ông Đàng Năng Thọ, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuậncho biết trung tâm nghiên cứu còn tổ chức giới thiệu một số bộ sưu tập nhỏ trongkho tàng cổ vật Champa đã được sưu tầm khắp nơi trong cả nước.

Đây là cơ hội để các nhà sưu tầm, nhà nghiên cứu cùng Trung tâm nghiên cứuvăn hóa Chăm của tỉnh chung tay nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị vănhóa của dân tộc theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) củaĐảng.

Trong dịp này, Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm - Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch tỉnh Ninh Thuận và Trung tâm nghiên cứu Tôn giáo - Viện Khoa học Xã hộivùng Nam bộ tổ chức ký kết liên tịch hợp tác nghiên cứu và đào tạo, nhằm thúcđẩy sự phát triển công tác nghiên cứu khoa học xã hội về người Chăm giai đoạn từnay đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030./.

Công Thử (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.