Trùng Khánh cho phép người mắc triệu chứng nhẹ đi làm bình thường

Với quyết định mới, Trùng Khánh trở thành một trong những khu vực đầu tiên ở Trung Quốc cho phép người dân mắc COVID-19 nhưng triệu chứng nhẹ được đi làm bình thường.
Trùng Khánh cho phép người mắc triệu chứng nhẹ đi làm bình thường ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Trung Quốc, ngày 24/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Trung Quốc ngày 19/12 đưa tin, chính quyền thành phố Trùng Khánh, một trong những thành phố lớn nhất nước này, đã nới lỏng hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Người mắc COVID-19 có thể đi làm "như bình thường."

Nhật báo Trùng Khánh dẫn một thông tư của chính quyền thành phố ban hành ngày 18/12 nêu rõ các công chức nhà nước mắc COVID-19 triệu chứng nhẹ "có thể đi làm như bình thường sau khi thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân phù hợp với điều kiện thể chất và yêu cầu công việc."

Chính quyền thành phố cũng kêu gọi người dân không thực hiện các xét nghiệm "không cần thiết."

[Trung Quốc chính thức “xoay trục” cuộc chiến chống COVID-19]

Chính quyền không yêu cầu người dân trình kết quả xét nghiệm âm tính ở những nơi công cộng, ngoại trừ ở một số cơ sở như viện dưỡng lão, trường học và nhà tù.

Với động thái trên, Trùng Khánh, thành phố có khoảng 32 triệu dân, trở thành một trong những khu vực đầu tiên ở Trung Quốc cho phép người dân dù mắc COVID-19 nhưng triệu chứng nhẹ được đi làm bình thường.

Trong một động thái tương tự, ngày 18/12, tỉnh Chiết Giang - một trung tâm kinh tế lớn với hơn 60 triệu dân ở miền Đông Trung Quốc - thông báo những người mắc COVID-19 thể nhẹ có thể "tiếp tục làm việc, nếu cần, với điều kiện tiên quyết là phải thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân."

Các chính quyền địa phương trên cả nước Trung Quốc nói chung đã khuyến khích những người mắc bệnh tự cách ly tại nhà - một thay đổi đáng kể so quy định trước đây là cách ly tập trung tại các cơ sở của nhà nước.

Các tỉnh, thành ở Trung Quốc cũng đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch.

Chính quyền thành phố Tô Châu, miền Đông Trung Quốc, đã gấp rút chuyển đổi các điểm xét nghiệm thành các trạm dã chiến điều trị sốt.

Trong khi đó, các thành phố khác, trong đó có thủ đô Bắc Kinh, đã phát miễn phí bộ dụng cụ y tế cho một số người dân và khuyến nghị người bệnh điều trị dựa trên tư vấn trực tuyến thay vì đến bệnh viện.

Riêng tại Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, chính quyền thành phố đã tăng gấp đôi số cơ sở điều trị bệnh từ 114 lên 199, nâng khả năng tiếp nhận bệnh nhân lên 111.000 người so với 40.000 người trước đây.

Theo dự báo của các chuyên gia y tế, làn sóng dịch COVID-19 hiện nay tại Quảng Châu sẽ đạt đỉnh vào đầu tháng 1/2023 và chính quyền thành phố đang tích trữ vật tư y tế, tăng cường năng lực điều trị để ứng phó./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục