Trung Quốc áp dụng "vòng tròn khép kín" phòng dịch với 100 công ty lớn

Công nhân viên của 100 công ty lớn hoạt động tại Trung Quốc phải tuân thủ quy định làm việc trong phạm vi vòng tròn khép kín và không được tiếp xúc với người sống bên ngoài văn phòng hoặc nhà máy.
Trung Quốc áp dụng "vòng tròn khép kín" phòng dịch với 100 công ty lớn ảnh 1Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 12/3/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng tin Bloomberg, chính phủ Trung Quốc đã chỉ thị 100 công ty lớn hoạt động tại nước này, trong đó có Foxconn - đối tác sản xuất điện thoại iPhone lớn nhất của Apple, và Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC), hoạt động trong hệ thống "vòng tròn khép kín" nghiêm ngặt khoảng 7 ngày do đợt bùng phát dịch COVID-19 mới nhất tại thành phố Thâm Quyến. 

Hãng tin Bloomberg ngày 25/7 trích dẫn thông báo của giới chức sở tại nêu rõ chính phủ Trung Quốc yêu cầu các công ty lớn siết chặt hoạt động trong "vòng tròn khép kín," trong số này có cả công ty điện tử BYD, Tập đoàn công nghệ Huawei Technologies Co và Tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông ZTE Corp.

Các công nhân viên phải tuân thủ quy định làm việc trong phạm vi vòng tròn này. Họ không được tiếp xúc hoặc tiếp xúc rất hạn chế với những người sống bên ngoài các văn phòng hoặc các nhà máy.

Phản ứng về thông tin trên, Foxconn cho biết các hoạt động của công ty này tại các cơ sở ở Thâm Quyến vẫn diễn ra "bình thường" và hãng sẽ tuân thủ chỉ thị của chính quyền nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất.

[Trung Quốc dỡ bỏ phong tỏa một phần thành phố Thâm Quyến]

Trong khi đó, chính quyền Thâm Quyến, Tập đoàn Huawei và CNOOC chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Theo các số liệu chính thức, ngày 24/7, Thâm Quyến - trung tâm công nghệ lớn của Trung Quốc - đã ghi nhận 21 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, tăng so với 19 ca ghi nhận một ngày trước đó.

Trong suốt đợt bùng phát dịch hồi tháng 3 năm nay, thành phố với gần 18 triệu dân này đã thực hiện chính sách một tuần "sống chậm."

Người dân sẽ phải trải qua nhiều đợt xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 và đa phần phải ở nhà. Trung bình cứ một vài ngày, một thành viên của từng hộ gia đình sẽ được ra ngoài để mua hàng hóa thiết yếu./.   

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục