Trung Quốc công bố gói bao gồm 33 biện pháp hỗ trợ kinh tế

Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 31/5 đã công bố một gói 33 biện pháp bao trùm các lĩnh vực tài chính, đầu tư và sản xuất để vực dậy nền kinh tế nước này sau thời gian thực hiện lệnh phong tỏa gắt gao.
Trung Quốc công bố gói bao gồm 33 biện pháp hỗ trợ kinh tế ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 31/5 đã công bố một gói 33 biện pháp bao trùm các lĩnh vực tài chính, đầu tư và sản xuất để vực dậy nền kinh tế nước này sau thời gian thực hiện lệnh phong tỏa gắt gao nhằm chặn đứng đà lây lan của dịch COVID-19 tại hàng chục tỉnh, thành trên cả nước gần đây. 

Theo đó, Trung Quốc sẽ chú trọng phát triển lành mạnh của các công ty nền tảng được đánh giá có vai trò quan trọng bình ổn thị trường việc làm. Các công ty nền tảng cũng sẽ được khuyến khích để tạo ra sự đột phá trong một loạt lĩnh vực như điện toán đám mây, trí thông minh nhân tạo và công nghệ blockchain. 

Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ mở rộng đầu tư tư nhân, tăng tốc xây dựng cơ sở hạ tầng và có chính sách nhằm khuyến khích người dân mua xe và đồ gia dụng để ổn đình đầu tư.

Về chính sách tài chính tiền tệ, Trung Quốc sẽ tăng cường hiệu quả tài chính thông qua thị trường vốn, bằng cách hỗ trợ các công ty trong nước niêm yết ở thị trường Hong Kong và quảng bá ra nước ngoài danh sách của các công ty nền tảng uy tín, chất lượng.

[Trung Quốc sắp nới lỏng kiểm soát lĩnh vực công nghệ để hỗ trợ kinh tế]

Ngoài gói các biện pháp nêu trên, Quốc vụ viện Trung Quốc cũng tuyên bố giảm hơn nữa chi phí đi vay và tăng cường hỗ trợ tài chính cho cơ sở hạ tầng và các dự án lớn. Để tăng cường hỗ trợ tài chính cho nền kinh tế, Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc phát hành trái phiếu đặc biệt của chính quyền địa phương và tiền mặt hỗ trợ cho các công ty thuê sinh viên tốt nghiệp đại học.

Bên cạnh các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, lượng thực và ổn định chuỗi cung ứng, giới chức Trung Quốc cũng sẽ thực hiện chiết khấu thuế cho thêm nhiều ngành nghề, đồng thời cho phép các công ty trong các ngành bị ảnh hưởng nặng nề từ các biện pháp hạn chế COVID-19 được hoãn chi trả các khoản an sinh xã hội.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mới đây, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo kinh tế của Trung Quốc năm 2022 sẽ chỉ tăng trưởng 4,4%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục