Trung Quốc khai thác khí đốt từ trầm tích núi lửa ở Tứ Xuyên

Ngày 15/12, khí đốt cháy bùng lên tại giếng khí Yongtan 1 ở thị trấn Chu Gia, thành phố Giản Dương, tỉnh Tứ Xuyên, đánh dấu sự thành công của hoạt động khoan khai thác khí đốt.
Trung Quốc khai thác khí đốt từ trầm tích núi lửa ở Tứ Xuyên ảnh 1(Nguồn: Chinanews.com)

Theo Tân Hoa Xã, tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc đã đào một giếng công nghiệp khai thác khí đốt từ trầm tích núi lửa, giếng bơm khí đốt từ trầm tích núi lửa đầu tiên ở bồn địa Tứ Xuyên, một khu sản xuất khí đốt quan trọng của Trung Quốc.

Công ty PetroChina Southwest Oil&Gasfield Company cho biết ngày 15/12, khí đốt cháy bùng lên tại giếng khí Yongtan 1 ở thị trấn Chu Gia, thành phố Giản Dương đánh dấu sự thành công của hoạt động khoan khai thác khí đốt.

Giếng khí này sản xuất 225.000m3 khí đốt tự nhiên/ngày trong các khai thác thử nghiệm ban đầu. Ước tính giếng khí đốt này có trữ lượng rất lớn.

Việc khoan khai thác thành công diễn ra sau khi các nhà địa chất phát hiện trầm tích núi lửa dày mà họ cho rằng chứa nhiều khí đốt.

Trước đây, khi đốt chủ yếu được tìm thấy trong đá trầm tích ở bồn địa Tứ Xuyên.

Trầm tích núi lửa được hình thành từ nham thạch phun ra từ núi lửa, đang là lĩnh vực mới trong ngành thăm dò dầu khí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục