Trung Quốc phát triển công nghệ nhận diện khuôn mặt đeo khẩu trang

Đây là công nghệ đầu tiên được phát minh ở Trung Quốc được cho là có thể gỡ khó cho các cơ quan chức năng trong việc giám sát an ninh cũng như góp phần vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh.
Trung Quốc phát triển công nghệ nhận diện khuôn mặt đeo khẩu trang ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người đeo khẩu trang do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lây lan rộng, Công ty công nghệ Hanwang, có tên tiếng Anh là Hanvon, của Trung Quốc thông báo đã phát minh ra công nghệ nhận diện khuôn mặt có thể xác định được người dùng sau lớp khẩu trang.

Đây là công nghệ đầu tiên được phát minh ở Trung Quốc được cho là có thể gỡ khó cho các cơ quan chức năng trong việc giám sát an ninh cũng như góp phần vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh.

Công ty Hanwang, có trụ sở ở Bắc Kinh cho biết tháng Một vừa qua, một nhóm gồm 20 nhân viên của công ty đã bắt tay nghiên cứu công nghệ này dựa trên nền tảng công nghệ đã được phát triển cách đây 10 năm, cùng cơ sở dữ liệu của các khuôn mặt đeo khẩu trang kết hợp với khoảng 6 triệu khuôn mặt trần.

Sau đó khoảng 1 tháng, công ty đã tung các sản phẩm nhận diện khuôn mặt đeo khẩu trang của mình ra thị trường.

[Trung Quốc: Hệ thống nhận diện 3D xác định được cả người che mặt]

Theo đó, hiện Hanwang đang bán 2 sản phẩm công nghệ nhận diện khuôn mặt sau lớp khẩu trang.

Một sản phẩm sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt "kênh đơn" được sử dụng tốt nhất tại một số nơi như lối ra, vào các trụ sở văn phòng.

Sản phẩm thứ 2, có hiệu quả mạnh hơn, sử dụng công nghệ nhận diện "đa kênh" trong các camera giám sát. Công nghệ này có thể xác định tất cả mọi người trong đám đông lên tới 30 người trong vòng 1 giây.

Hanwang cho biết tỷ lệ nhận diện khuôn mặt của công nghệ này đối với những người đeo khẩu trang có thể đạt tới khoảng 95%, điều này có nghĩa hầu hết mọi người đều có thể được nhận dạng, trong khi tỷ lệ nhận diện chính xác khuôn mặt trần là khoảng 99,5%.

Theo Hanwang, hiện công ty có khoảng 200 khách hàng ở Bắc Kinh và Bộ Công an Trung Quốc chính là một trong những khách hàng lớn của công ty.

Việc sử dụng công nghệ này sẽ giúp Bộ Công an Trung Quốc tham chiếu các hình ảnh với cơ sở dữ liệu riêng của mình trong đó có danh tính, sau đó xác định và theo dõi sự di chuyển của các đối tượng.

Với công nghệ này, Bộ Công an có thể phát hiện các nghi can, khủng bố hoặc đưa ra báo cáo hoặc cảnh báo. Tuy nhiên, công nghệ này hiện vẫn chưa thể xác định được người đeo cả khẩu trang, cả kính râm. 

Hiện chưa rõ người dân Trung Quốc phản ứng thế nào về công nghệ mới này, song nhiều khả năng người dân nước này sẽ đón chào nó như công cụ để giúp nhà chức trách đối phó với các tình huống khẩn cấp về y tế trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.