Trung Quốc sẽ nới hạn chế với người nước ngoài tiêm vacccine nội địa

Đại sứ quán Trung Quốc ở một số quốc gia đã đưa ra thông báo cho biết nước này xem xét cấp thị thực cho những người đã tiêm vaccine do Trung Quốc sản xuất.
Trung Quốc sẽ nới hạn chế với người nước ngoài tiêm vacccine nội địa ảnh 1Vắcxin ngừa COVID-19 của Sinovac, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 16/3, Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng nới lỏng các biện pháp hạn chế biên giới để cho phép một số người nước ngoài - bao gồm từ Mỹ, Ấn Độ và Pakistan - quay trở lại Trung Quốc với điều kiện họ đã tiêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc ở một số quốc gia đã đưa ra thông báo cho biết nước này xem xét cấp thị thực cho những người đã tiêm vaccine do Trung Quốc sản xuất.

[Chính sách ngoại giao vắcxin của Trung Quốc ở Đông Nam Á]

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho hay họ sẽ bắt đầu xem xét hồ sơ "những người xin thị thực đã được tiêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc."

Quy định này sẽ áp dụng từ tuần này đối với những người đến Trung Quốc để tiếp tục làm việc, đi công tác hoặc vì "nhu cầu nhân đạo."

Tuyên bố của đại sứ quán cho biết thêm quy định này áp dụng cho những người đã tiêm hai liều vaccine hoặc một liều ít nhất 14 ngày trước khi nộp đơn xin thị thực.

Đại sứ quán Trung Quốc ở các nước khác bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Philippines, Ý và Sri Lanka cũng đã công bố các tuyên bố tương tự. Bắc Kinh đang thúc đẩy kế hoạch tiêm chủng cho một lượng lớn dân số trong nước với bốn loại vaccine sản xuất trong nước đã được phê duyệt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục