Trung Quốc: Thành phố Vũ Hán tiếp nhận thêm hàng nghìn nhân viên y tế

Gần 6.000 nhân viên y tế từ hơn 10 tỉnh, thành trên toàn Trung Quốc đã tới thành phố Vũ Hán và những thành phố khác của tỉnh Hồ Bắc để chung tay dập dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona.
Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 4/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 4/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/2, Tân Hoa Xã cho biết 41 chuyến bay chở tổng cộng 5.787 nhân viên y tế đã đáp xuống thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, một ngày trước đó.

Đây là số lượng nhân viên y tế nhiều nhất trong một ngày đến vùng tâm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) này kể từ khi dịch bệnh bùng phát cuối tháng 12/2019.

Các nhân viên y tế đến từ hơn 10 tỉnh, thành trên toàn Trung Quốc đã khẩn trương đến các bệnh viện được chỉ định tại thành phố Vũ Hán và những thành phố khác tại tỉnh Hồ Bắc.

Từ ngày 24/1-9/2, đã có 124 chuyến bay chở khoảng 17.000 nhân viên y tế và 115 chuyến bay chở tổng cộng 2.205 tấn hàng viện trợ đáp xuống sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán.

[Trung Quốc: Xúc động hình ảnh tiễn các "chiến binh" chống 2019-nCov]

Cùng ngày 10/2, giới chức y tế Philippines thông báo bệnh nhân đầu tiên tại nước này nhiễm virus 2019-nCoV vừa xuất viện sau khi có kết quả âm tính với virus này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thứ trưởng Y tế Philippines, Eric Domingo cho biết bệnh nhân đầu tiên có kết quả âm tính trong cả 2 lần xét nghiệm liên tiếp và đã xuất viện ngày 8/2 vừa qua.

Bệnh nhân, 38 tuổi, là một phụ nữ Trung Quốc đến từ tâm dịch - thành phố Vũ Hán. Người này đã đến Philippines qua Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ngày 21/1 vừa qua.

Bệnh nhân nhập viện hôm 25/1 với triệu chứng ho. Người đi cùng phụ nữ này là một nam giới 44 tuổi cũng nhập viện và có kết quả dương tính với virus, song đã tử vong ngày 1/2.

Tính đến trưa 10/2, đã có 3 ca được xác nhận nhiễm chủng mới của virus corona tại Philippines. Trong đó, ca thứ ba là một phụ nữ Trung Quốc, 60 tuổi, vừa trở về quê hương.

Hiện hơn 300 người đang được theo dõi và cách ly do có nguy cơ lây nhiễm virus 2019-nCoV tại Philippines.

Nhằm phòng ngừa virus 2019-nCoV lây lan, trang mạng tuyển dụng Indeed khuyến cáo các nhân viên làm việc tại các văn phòng ở Australia và Cộng hòa Ireland làm việc tại nhà.

Trong một thông báo ra cùng ngày, công ty cho biết một trong số những nhân viên của mình tại Singapore có lẽ đã phơi nhiễm với virus chết người này sau khi các thành viên trong gia đình thăm một cơ sở chăm sóc bệnh nhân nhiễm 2019-nCoV.

Một số nhân viên đến Singapore mới đây cũng ghé thăm các văn phòng ở cả hai thành phố Dublin (Ireland) và Sydney (Australia), do đó công ty yêu cầu toàn bộ nhân viên của cả 2 văn phòng này làm việc tại nhà.

Trong khi đó, Ủy viên châu Âu phụ trách xử lý khủng khoảng Janez Lenarcic cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức cuộc họp bất thường trong ngày 13/2 tới với sự tham gia của bộ trưởng y tế các nước trong khu vực, cùng một phái đoàn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Cuộc họp sẽ thảo luận những cách thức nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan và thông qua những biện pháp của EU đối phó với tình huống dịch bệnh bùng phát.

Đến nay, khoảng 30 ca nhiễm được phát hiện tại châu Âu. WHO cảnh báo những ca nhiễm bệnh bên ngoài Trung Quốc có thể tăng nhanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục