Trung Quốc và Campuchia tăng quan hệ hợp tác toàn diện

Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh Chính phủ Trung Quốc luôn theo đuổi chính sách hữu nghị với Campuchia, ủng hộ Chính phủ Campuchia phát triển kinh tế.
Trung Quốc và Campuchia tăng quan hệ hợp tác toàn diện ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) đã hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Nam Hong. (Nguồn: News.cn)

Ngày 2/1, tại Trung Nam Hải, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Nam Hong nhân dịp nhà lãnh đạo này của Campuchia đến Trung Quốc tham dự kỳ họp lần thứ nhất Uỷ ban điều phối chính phủ Trung Quốc-Campuchia.

Thủ tướng nước chủ nhà Lý Khắc Cường cho rằng Trung Quốc và Campuchia là bạn bè truyền thống, tin cậy lẫn nhau và hữu nghị lâu dài. Ông đánh giá kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban điều phối chính phủ Trung Quốc-Campuchia được tổ chức thành công đã tiếp thêm động lực mới cho quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu. Ông nêu rõ Chính phủ Trung Quốc luôn theo đuổi chính sách hữu nghị với Campuchia, ủng hộ Chính phủ Campuchia phát triển kinh tế, phát huy vai trò lớn hơn nữa trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Ông Lý Khắc Cường bày tỏ hy vọng hai nước tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch hành động về quan hệ đối tác-hợp tác chiến lược toàn diện song phương, đi sâu hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm, làm cho quan hệ chính trị tốt đẹp Trung Quốc-Campuchia chuyển hóa thành động lực thúc đẩy hợp tác.

Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh trong một năm qua, kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng ổn định bất chấp ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu. Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì tư tưởng chung là phát triển ổn định, cải cách và đổi mới. Ông nhấn mạnh thông qua cải cách sâu rộng toàn diện, Trung Quốc sẽ tiến thêm một bước trong việc mở rộng quan hệ đối ngoại, ra sức nâng cấp hiệu quả và chất lượng tăng trưởng kinh tế, đóng góp nhiều hơn nữa cho tăng trưởng kinh tế thế giới.

Phó Thủ tướng Campuchia Hor Nam Hong cho rằng sự phát triển của Trung Quốc không chỉ đem lại thịnh vượng cho bản thân nước này, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình và phát triển của khu vực. Ông cảm ơn sự giúp đỡ vô tư và to lớn của Chính phủ Trung Quốc dành cho Campuchia.

Ông khẳng định Chính phủ Campuchia chú trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc, mong muốn tăng cường hợp tác mật thiết với Bắc Kinh và thúc đẩy quan hệ hữu nghị Campuchia-Trung Quốc lên một tầm cao mới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục