Trung Quốc-Myanmar cam kết duy trì hòa bình và ổn định biên giới

Hai bên cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, duy trì liên lạc chặt chẽ về tình hình ở miền Bắc Myanmar cũng như duy trì hòa bình và sự ổn định tại khu vực biên giới giữa hai nước.
Trung Quốc-Myanmar cam kết duy trì hòa bình và ổn định biên giới ảnh 1Quang cảnh buổi tham vấn. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Ngày 17/1, Trung Quốc và Myanmar đã tổ chức vòng tham vấn mới về ngoại giao và quốc phòng tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar, trong đó hai bên cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, duy trì liên lạc chặt chẽ về tình hình ở miền Bắc Myanmar cũng như duy trì hòa bình và sự ổn định tại khu vực biên giới giữa hai nước.

Đồng chủ trì vòng tham vấn lần này về phía Trung Quốc có Thứ trưởng Ngoại giao Khổng Huyễn Hựu, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Thiếu tướng Thiệu Nguyên Minh, trong khi phía Myanmar có Bộ trưởng Hợp tác quốc tế U Kyaw Tin và Cục trưởng Cục tác chiến đặc biệt số 1 của Quân đội Myanmar Tun Tun Naung.

Hai bên đã cam kết thực thi sự đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được và nâng đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình ở miền Bắc Myanmar và nhất trí cho rằng việc giải quyết thỏa đáng tình hình ở miền Bắc Myanmar, bảo vệ hòa bình và sự ổn định tại các khu vực biên giới hai nước đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ song phương phát triển và thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Myanmar.

Hai bên cam kết áp dụng hiệu quả cơ chế trao đổi song phương hiện nay liên quan tới lĩnh vực ngoại giao, quân sự và an ninh công cộng, chính quyền khu vực và tiếp tục hợp tác về tình hình ở miền Bắc Myanmar.

Hai bên đã nhất trí tổ chức vòng tham vấn mới tại Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục