Trung và Đức đối thoại chiến lược cấp ngoại trưởng

Ngày 11/10, Trung-Đức đã tiến hành cuộc đối thoại chiến lược cấp ngoại trưởng lần thứ ba, cam kết thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-châu Âu.
Theo Tân Hoa xã, ngày 11/10, tại Bắc Kinh, Trung Quốc và Đức đã tiến hành cuộc đốithoại chiến lược cấp ngoại trưởng lần thứ ba, cam kết cùng hợp tác đểthúc đẩy quan hệ Trung Quốc-châu Âu.

Phát biểu tại đối thoại,Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì nhấn mạnh: “Năm nay đánh dấu 40năm Trung Quốc, Đức thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nước đã đạt đượctiến bộ lớn trong quan hệ song phương trong 40 năm qua.”

Ông  Dương Khiết Trì lưu ýrằng cả Trung Quốc và Đức đều có ảnh hưởng lớn trên thế giới, cho rằngquan hệ hợp tác giữa hai nước đóng vai trò quan trọng và đầy triển vọng.

Theo ông Dương Khiết Trì, hai bên cần giữ vững nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng cólợi, đối xử bình đẳng và tìm kiếm điểm chung trong khi duy trì khác biệtnhằm tăng cường đối thoại, liên lạc và hợp tác.

Ông Dương Khiết Trì đề xuất hai bên cầntăng cường tiếp xúc và liên lạc cấp cao trong tất cả các lĩnh vực, củngcố sự tin cậy chính trị lẫn nhau. Ông cũng cho rằng hai nước cần triểnkhai các kết quả đạt được trong vòng đối thoại chính phủ Trung Quốc-Đứclần thứ hai, mở rộng đầu tư và quy mô thương mại song phương, cùng nỗlực chống chủ nghĩa bảo hộ thương mại.

Về phần mình, Ngoạitrưởng Đức Guido Westerwelle ca ngợi tiến bộ trong quan hệ song phươngtrong 40 năm qua. Ông nhấn mạnh: “Đức hết sức coi trọng quan hệ vớiTrung Quốc và coi Bắc Kinh là đối tác hợp tác chiến lược quan trọng. Đứchy vọng làm việc với Trung Quốc để vạch ra tương lai cho quan hệ songphương bằng việc tăng cường đối thoại chính trị, thúc đẩy giao lưu vănhóa và đẩy mạnh hợp tác trên các vấn đề lớn.”

Ông Westerwelle khẳngđịnh lập trường của Đức phản đối bảo hộ thương mại và nhấn mạnh nước ôngsẵn sàng đóng vai trò tích cực trong việc xúc tiến hợp tác thương mạigiữa hai nước cũng như giữa Châu Âu và Trung Quốc.

Cũng tạicuộc đối thoại, hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình kinh tế vàcuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu, tình hình Syria và vấn đề hạt nhâncủa Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hoạt động nghiên cứu AI Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Mô hình AI phát hiện 15 ca ung thư gan bị bỏ sót

Trung Quốc đã phát triển một mô hình AI chẩn đoán ung thư gan, giúp phát hiện 15 trường hợp di căn gan bị bỏ sót trong quá trình chẩn đoán trước đó, theo đó, các bệnh nhân đã được điều trị kịp thời.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trịnh Việt Hùng có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Các vấn đề Nông thôn Trung Quốc Trương Trụ. (Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác nông nghiệp

Hai bên nhất trí duy trì đà tăng trưởng thương mại nông, lâm, thủy sản hai chiều, đồng thời thúc đẩy hợp tác về khoa học-công nghệ trong nông nghiệp, phát triển nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái.

Xe quân sự Mỹ trong cuộc tập trận chung với Hàn Quốc tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc ngày 14/3/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Mỹ hủy cuộc tập trận đổ bộ chung với Hàn Quốc

Người phát ngôn lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc cho biết hồi tháng Sáu, Mỹ đã thông báo rằng khả năng bố trí lực lượng cho cuộc tập trận quy mô sư đoàn mang tên Ssangyong sẽ bị hạn chế.