Trung-Nhật trao đổi thông điệp nhân dịp 45 năm bình thường hóa quan hệ

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe đã trao đổi thông điệp chúc mừng nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm bình thường hóa quan hệ song phương.
Trung-Nhật trao đổi thông điệp nhân dịp 45 năm bình thường hóa quan hệ ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải), bên lề Hội nghị Cấp cao Á- Âu lần thứ 11 (ASEM 11) tháng 7/2016. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 29/9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe đã trao đổi thông điệp chúc mừng nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm bình thường hóa quan hệ song phương, trong đó hai nhà lãnh đạo bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa hai nước sẽ phát triển ổn định. 

Trong thông điệp, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhận định, tình hình hiện tại cho thấy các cơ hội cũng như thách thức mới trong mối quan hệ Trung-Nhật. Theo ông Lý Khắc Cường, Trung Quốc coi trọng mối quan hệ với Nhật Bản, đồng thời hy vọng rằng hai nước có thể cùng nhau giữ vững nền tảng chính trị trong quan hệ song phương cũng như kiềm chế, kiểm soát một cách đúng đắn những mâu thuẫn, khác biệt trên tinh thần rút kinh nghiệm từ lịch sử và hướng tới tương lai nhằm thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển ổn định trong mối quan hệ Trung Quốc​-Nhật Bản.

Trong khi đó, Thủ tướng Abe trong thông điệp của mình bày tỏ sẵn sàng cải thiện quan hệ song phương, mong muốn xây dựng một mối quan hệ hữu nghị ổn định thông qua việc thúc đẩy hợp tác, trao đổi song phương trong nhiều lĩnh vực.

Đây là lần đầu tiên trong một thập kỷ qua lãnh đạo hai nước trao đổi thông điệp chúc mừng nhân dịp kỷ niệm bình thường hóa quan hệ song phương. Trước đó, trong lễ kỷ niệm tại Tokyo ngày 28/9, ông Abe đã bày tỏ mong đợi chuyến thăm Trung Quốc trong tương lai gần đồng thời chuyển lời mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nhật Bản.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono​ và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị cũng đã trao đổi thông điệp chúc mừng. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Kono nhấn mạnh Tokyo mong muốn tăng cường hợp tác với Bắc Kinh không chỉ trong giải quyết các vấn đề khu vực mà cả các vấn đề toàn cầu.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản nhiều năm qua liên tục gặp trở ngại liên quan tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo hiện do Tokyo kiểm soát và gọi là Senkaku, trong khi Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này và gọi là Điếu Ngư. Quan hệ giữa hai nước đặc biệt căng thẳng sau khi Nhật Bản quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo tại đây hồi tháng 9/2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục