Trường đại học Mỹ cho phép sinh viên mang súng vào giảng đường

Quyết định này được đưa ra sau khi giới lập pháp bang hồi tháng 8/2015 thông qua một dự luật cho phép mang súng tại các trường đại học công.
Trường đại học Mỹ cho phép sinh viên mang súng vào giảng đường ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: colleges.startclass.com)

Đại học Texas tại Austin (University of Texas at Austin) của bang Texas đã cho phép các sinh viên mang súng vào giảng đường.

Quyết định này được đưa ra sau khi giới lập pháp bang hồi tháng 8/2015 thông qua một dự luật cho phép mang súng tại các trường đại học công.

Trong thông báo ngày 17/2, Chủ tịch Đại học Texas Gregory Fenves thừa nhận khuôn viên trường học không phải là nơi dành cho súng ống và sự phản đối của các giảng viên và nhân viên trường cũng như của sinh viên và phụ huynh là hoàn toàn hợp lý.

Tuy nhiên, ông Fenves nêu rõ với cương vị là Chủ tịch trường, ông cần tuân thủ pháp luật.

Trước đó, các trường đại học tư khác ở bang Texas như Đai học Baylor, Đại học Southern Methodist và Đại học Rice đã cho phép điều này.

Theo quy định mới, các sinh viên của trường được phép mang súng ngắn vào lớp học. Tuy nhiên, điều này không được phép tại các sự kiện thi đấu thể thao, nhà ăn, các phòng thí nghiệm, y tế, thư viện và ký túc xá của trường.

Trước quyết định này, một số giảng viên của trường tuyên bố sẽ nghỉ việc do lo ngại sự hiện diện của súng đạn đe dọa đối với môi trường học tập.

Các phụ huynh, sinh viên cũng đã ký vào các đơn kiến nghị cũng như gửi thư thậm chí lập thành hội phản đối việc mang súng đến trường, đặc biệt là vào lớp học.

Việc cho phép mang súng đến giảng đường trở nên đặc biệt nhạy cảm tại Đại học Texas ở Austin, nơi năm 1966 đã xảy ra vụ xả súng đầu tiên tại một trường đại học ở Mỹ khiến 14 người thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương.

Đại học này là một trong những trường công lớn nhất và có danh tiếng của Mỹ với hơn 51.000 sinh viên, là đầu tàu của hệ thống giáo dục đại học của bang Texas nơi đang đào tạo hơn 214.000 sinh viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.