Quảng cảnh buổi hội đàm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Giai đoạn 2021-2025, Bộ Tư lệnh Lăng đã đón tiếp phục vụ chu đáo hơn 8 triệu lượt đồng bào và khách quốc tế (trong đó có hơn 1 triệu khách quốc tế) đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương, sau hợp nhất, Quảng Trị bước vào một không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, tiềm lực mạnh hơn và cơ hội rộng mở hơn.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của tỉnh Lào Cai trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Không khí chào mừng Đại hội XIV của Đảng đang lan tỏa rộng khắp ở Thủ đô Hà Nội đã phản ánh niềm tin chính trị, sự đồng thuận xã hội và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Hội đồng Bầu cử tỉnh Cà Mau cần tích cực triển khai các nhiệm vụ phải làm trong thời gian tới theo đúng quy định pháp luật...
Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức huấn luyện lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm kết hợp diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 53, sáng 12/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2025.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu Quảng Trị quán triệt sâu sắc vai trò, ý nghĩa của cuộc bầu cử, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị.
Chuyên gia Argentina Gastón Fiorda cho rằng bất chấp nhiều cú sốc toàn cầu, Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng ấn tượng, mở rộng quy mô nền kinh tế và nâng cao vị thế quốc tế trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Chương trình bắn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong khoảng 30 phút, bắt đầu từ 20 giờ 10 phút ngày 23/1/2026, tại khu vực Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026 Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.
Phiên họp thứ 53 diễn ra trong 0,5 ngày; sau đó Phiên họp thứ 54 có thể bố trí họp trước Tết nguyên đán; Phiên họp thứ 55, thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể họp trong tháng 3 và tháng 4.
Dưới sự sáng lập và rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua những ghềnh thác gian nan, giành được những thắng lợi vĩ đại.
Sáng 12/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, thông qua 2 nghị quyết.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam được tiến hành trong bối cảnh quốc tế và trong nước đang có những diễn biến phức tạp.
Theo Luật sư Đặng Chiến Thắng, Đại hội XIV không chỉ mang ý nghĩa tổng kết những thành tựu đã đạt được, mà còn đặt nền móng cho những bước chuyển mình mang tính chiến lược của Việt Nam giai đoạn mới.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của đất nước. Đại hội sẽ là nơi hội tụ tầm nhìn chiến lược, quyết sách lớn và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Đảng, Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.
Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, phát triển đất nước, đồng thời luôn giữ quan hệ gần gũi với nhân dân.
Nhà nghiên cứu lịch sử Israel, Assaf Talgam nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong ổn định chính trị và quỹ đạo phát triển ấn tượng của đất nước trong giai đoạn mới.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.
Thủ tướng mong muốn mỗi gia đình, cộng đồng luôn là điểm tựa vững chắc, chỗ dựa tinh thần, vật chất, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, thấu hiểu khó khăn, thách thức với từng lứa tuổi của các em học sinh.
Chiều 11/1/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án đầu tư cơ sở vật chất cho trường phổ thông vùng cao Việt Bắc và các trường dự bị đại học thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.”
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi, động viên các lực lượng, nhất là lực lượng vũ trang tỉnh An Giang trong không khí cả nước bước vào năm mới 2026.
Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung chỉ đạo công tác tổ chức, phục vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.
Với tinh thần làm việc “không quản ngày đêm,” Chính phủ đã thực hiện thắng lợi quyết sách lịch sử về tái cấu trúc bộ máy, sắp xếp lại "giang sơn," để lại nhiều dấu ấn đậm nét.
Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến sẽ diễn ra trong 0,5 ngày vào sáng 12/1 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, xem xét, thông qua 2 nghị quyết.
Năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ 2021-2025, một năm đặc biệt đối với Đảng bộ Chính phủ khi lần đầu tiên Đảng bộ Chính phủ được thành lập, kiện toàn, đi vào hoạt động.
Sáng 11/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ.